1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Chủ đầu tư chung cư 4S Riverside thuê côn đồ đánh cư dân?

(Dân trí) - Công ty TNHH Thành Trường Lộc (chủ đầu tư chung cư 4S Riverside) đã hợp đồng thuê một số bảo vệ Công ty TNHH DV Trung Nguyên và Công ty TNHH DV Ngự Lâm (có trụ sở ở quận 12) đến chung cư 4S để tháo dỡ công trình sai phạm dẫn đến xô xát đánh chấn thương sọ não 1 người dân.

Đây là kết quả điều tra ban đầu của Công an quận Thủ Đức (TP HCM).

Sáng 14/12, Đại tá Lê Anh Tuấn, Trưởng Công an quận Thủ Đức,TPHCM đã có buổi gặp gỡ báo chí để thông tin bước đầu về vụ người dân ở chung cư 4S Riverside bị côn đồ đánh bể đầu.

Nhóm côn đồ đội lốt bảo vệ được công ty Thành Trường Lộc thuê đến phá dỡ chung cư và đánh đập người dân
Nhóm côn đồ đội lốt bảo vệ được công ty Thành Trường Lộc thuê đến phá dỡ chung cư và đánh đập người dân

Hiện Công an quận Thủ Đức đã ra lệnh bắt khẩn cấp 2 đối tượng Quách Minh Thắng (22 tuổi, quê Thanh Hóa, tạm trú quận 12) và Vi Thế Sơn (21 tuổi, quê Bình Dương) để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Ngoài ra, Công an quận Thủ Đức đã bàn giao 4 người khác gồm: Lưu Huỳnh Long (23 tuổi, ngụ quận Gò Vấp), Đỗ Văn Đức (18 tuổi, quê Gia Lai), Nguyễn Chí Hiếu (24 tuổi) và Võ Quốc Nhật (20 tuổi, cùng ngụ quận Bình Thạnh) cho Công an phường Hiệp Bình Chánh để xử lý theo quy định.

Theo điều tra bước đầu của công an, năm 2009, Công ty TNHH xây dựng Thành Trường Lộc (có trụ sở trên đường Võ Văn Tần, phường 5, quận 3) là chủ đầu tư công trình chung cư 4S Riverside (đường 17, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức), sau đó bán lại cho người dân sử dụng.

Nhóm côn đồ tự ý phá dỡ phần hồ bơi xây dựng trái phép trong chung cư nhưng không được sự đồng thuận của cư dân dẫn đến xô xát
Nhóm côn đồ tự ý phá dỡ phần hồ bơi xây dựng trái phép trong chung cư nhưng không được sự đồng thuận của cư dân dẫn đến xô xát

Tuy nhiên, qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện công ty Thành Trường Lộc xây dựng sai thiết kế một số hạng mục như: diện tích hồ bơi, trạm điện vi phạm chỉ giới đường sông…nên yêu cầu tháo dỡ, khắc phục lại.

Quá trình tiến hành khắc phục những hạng mục trên, giữa chủ đầu tư và cư dân xảy ra mâu thuẫn.

Khoảng 14h30’ chiều 11/12, bà Vũ Ngọc Hương - Phó giám đốc Công ty Thành Trường Lộc, kiêm trưởng ban dự án công ty dẫn tổ thi công sữa chữa và một số bảo vệ Công ty TNHH DV Trung Nguyên và Công ty TNHH DV Ngự Lâm đến chung cư 4S Riverside để tháo dỡ công trình.

Khi đến chung cư, nhóm người này không trình báo chính quyền địa phương cũng như Ban quản trị chung cư mà tự ý xông vào trong với mục đích tháo dỡ công trình.Trong lúc nhóm người này đang tiến hành tháo dỡ cửa ra vào thì bị 1 số người dân trong chung cư 4S Riverside ngăn cản. Thấy vậy, đối tượng Vi Thế Sơn dùng bình xịt hơi cay xịt thẳng vào mặt ông Phan Thái Tú (60 tuổi, ngụ tại chung cư).

Ông Phan Thái Tú bị nhóm côn đồ đánh chấn thương sọ não, gãy xương sườn đang cấp cứu tại Bệnh viện 175
Ông Phan Thái Tú bị nhóm côn đồ đánh chấn thương sọ não, gãy xương sườn đang cấp cứu tại Bệnh viện 175

Lúc này anh Trương Thái Sơn (29 tuổi, người phụ trách kỹ thuật của chung cư 4S) đang sửa chữa máy quay camera thấy vậy đã dùng thang tre dài ném về phía Sơn nhưng không trúng. Sơn chụp được thang đâm ông Tú khiến ông này bị gãy xương sườn.

Ông Tú hoảng sợ bỏ chạy ra cổng thì bị Quách Minh Thắng đuổi theo dùng cán búa dài 50cm đánh vào đầu gây chấn thương sọ não. Tiếp theo đó, Lưu Huỳnh Kim Long cầm côn nhị khúc đuổi đánh anh Sơn nhưng anh này nhanh chân chạy thoát được.

Nhận được tin báo về vụ gây rối, Công an phường Hiệp Bình Chánh phối hợp với Công an quận Thủ Đức có mặt khống chế, áp giải 6 đối tượng trên đưa về trụ sở lấy lời khai.

Bước đầu công an xác định, trong 6 người tham gia xô xát với cư dân, có đến 4 đối tượng gồm: Thắng, Sơn, Long và Nhật có kết quả dương tính với chất ma túy.

Tại hiện trường, công an đã thu giữ được một số tang vật như: hai cây búa, một thang tre, hai bình xịt hơi cay, một kìm cộng lực, một côn nhị khúc.

Khi mời về trụ sở công an làm việc, bà Vũ Ngọc Hương vẫn không thừa nhận đã đứng ra chỉ đạo 6 nhân viên bảo vệ gây thương tích cho ông Tú.

2 đối tượng Quách Minh Thắng và Vi Thế Sơn tại cơ quan công an
2 đối tượng Quách Minh Thắng và Vi Thế Sơn tại cơ quan công an

Về việc này, Đại tá Lê Anh Tuấn cho biết sẽ tiếp tục điều tra làm rõ trách nhiệm của Công ty Thành Trường Lộc trong việc hợp đồng thuê nhóm bảo vệ đến phá dỡ chung cư dẫn đến đánh bị thương cư dân.

“Rõ ràng một nhóm 6 bảo vệ được thuê đi tháo dỡ công trình mà có đến 4 người dương tính với ma túy và còn mang theo các loại hung khí là có vấn đề”, Đại tá Tuấn nhấn mạnh.

Hiện Công an quận Thủ Đức đang mở rộng điều tra.

Đình Thảo

Chủ đầu tư chung cư 4S Riverside thuê côn đồ đánh cư dân? - 5