1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM

Chủ căn hộ chung cư bị kẻ cướp kề dao vào cổ buộc đưa 10 triệu đồng

Hoàng Thuận

(Dân trí) - Giả làm nhân viên chống thấm, Anh xin vào căn hộ của bà A. tại chung cư ở quận 11 (TPHCM) để sửa chữa rồi dùng dao kề vào cổ nạn nhân uy hiếp, buộc đưa 10 triệu đồng.

Ngày 10/12, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận 11 đang tạm giữ Trần Hoàng Anh (38 tuổi, quê Tây Ninh) để điều tra về hành vi Cướp tài sản.

Trước đó, Công an quận 11 nhận được đơn trình báo của bà N.T.A. (ngụ tại chung cư Thới Bình, phường 14) về việc có một người đàn ông đến gõ cửa xin vào nhà để chống thấm cho tầng 4 của chung cư.

Chủ căn hộ chung cư bị kẻ cướp kề dao vào cổ buộc  đưa 10 triệu đồng - 1

Nghi phạm Trần Hoàng Anh (Ảnh: CACC).

Bà A. mở cửa và cho người này vào nhà. Sau khi kiểm tra ban công, nhà vệ sinh, người đàn ông bất ngờ dùng dao kề vào cổ của bà A. uy hiếp, buộc đưa 10 triệu đồng.

Người đàn ông này túm tóc, dẫn nữ chủ nhà ra bếp để lấy chìa khóa tủ tiền.

Lợi dụng kẻ cướp sơ hở, bà A. bỏ chạy ra hành lang và tri hô. Thấy vậy, hung thủ chạy vào thang máy tẩu thoát.

Vào cuộc xác minh, thu thập chứng cứ, truy vết, Công an quận 11 xác định Trần Hoàng Anh chính là nghi phạm gây ra vụ án.

Ngày 9/12, từ tin báo của người dân, các trinh sát bắt giữ Trần Hoàng Anh tại địa bàn xã Suối Ngô (huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh) và di lý về TPHCM để điều tra.

Tại cơ quan công an, nghi phạm khai do không có tiền tiêu xài, thiếu nợ nhiều người nên nảy sinh ý định cướp tài sản.

Trong thời gian bỏ trốn, Trần Hoàng Anh khai nhận đã thực hiện 2 vụ trộm xe máy trên địa bàn tỉnh An Giang.