1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Ninh:

Chồng sát hại vợ rồi khóa cửa bỏ về quê

(Dân trí) - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh vừa cho biết, đã tiến hành khởi tố vụ án và bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Tân (SN 1984), trú tại xã Vân Du, huyện Ðoan Hùng, Phú Thọ để điều tra, làm rõ về hành vi giết người.

Theo thông tin ban đầu, ngày 21/11, Công an phường Giếng Đáy, Tp Hạ Long nhận được thông tin về việc phát hiện chị Phạm Thị Thảo (SN 1975), trú tại tổ 3, khu 1, phường Giếng Ðáy, TP Hạ Long, Quảng Ninh bị tử vong tại nhà riêng.

Tiếp nhận thông tin, lực lượng Công an phường Giếng Đáy đã có mặt tại để bảo vệ hiện trường, đồng thời thông báo sự việc lên Công an TP Hạ Long, Quảng Ninh để khám nghiệm, điều tra làm rõ. Tại hiện trường, cơ quan Công an xác định chị Thảo tử vong do bị chém đứt động mạch cổ.

Hiện trường vụ án mạng.
Hiện trường vụ án mạng.

Ngay sau đó, đối tượng Nguyễn Văn Tân (SN 1984) chồng của nạn nhân đã ra cơ quan công an đầu thú, khai nhận hành vi sát hại chị Thảo.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Tân khai nhận, do mâu thuẫn tình cảm nên giữa hai vợ chồng đã xảy ra xích mích. Trong lúc xảy ra xô xát, Tân đã dùng dao chém trúng cổ người vợ của mình. Khi phát hiện chị Thảo đã bị tử vong, Tân liền đưa nạn nhân lên giường đắp chăn lại, khóa cửa ngoài rồi đưa hai con bỏ về quê.

Khi lên đến Phú Thọ, Tân đã gọi điện cho gia đình vợ thông báo sự việc và ra cơ quan công an đầu thú.

Được biết, vợ chồng Tân đã chung sống với nhau được gần 10 năm nay, cuộc sống hai vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Trước đó khi về chung sống với Tân, chị Thảo đã có một đứa con riêng, sau này chị Thảo có một con chung với Tân.

Cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Nam Cường