1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Lâm Đồng:

Chồng giết vợ rồi ra công an đầu thú

(Dân trí) - Ngày 29/6, công an tỉnh Lâm Đồng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm pháp y để làm rõ nguyên nhân vụ án mạng xảy ra trên địa bàn TP Bảo Lộc (Lâm Đồng).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 6h cùng ngày, Tô Thanh Lâm (30 tuổi, trú phường Lộc Phát, TP Bảo Lộc) chở con gái về nhà mẹ vợ cách phòng trọ vợ chồng Lâm thuê khoảng 500m. 

Chồng giết vợ rồi ra công an đầu thú - 1

Hiện trường, nơi xảy ra vụ án mạng

Sau đó, Lâm nói với mọi người việc ra tay sát hại chị Nguyễn T. N (vợ Lâm) rồi lên công an đầu thú.

Lập tức Lâm bị bắt để điều tra. Tại cơ quan công an Lâm khai nhận, rạng sáng 29/6, Lâm và vợ xảy ra cãi vã. Sau đó, Lâm lấy khăn bịt miệng, đâm chị N. chết tại chỗ.

Được biết, chị N. đang làm lễ tân tại một khách sạn ở TP Bảo Lộc. Còn Lâm làm thợ hồ. Vì Lâm có tính ghen tuông nên vợ chồng thường xảy ra mâu thuẫn.

Cách đây 3 tháng, 2 vợ chồng Lâm đã làm đơn ra tòa xin ly dị. Trong thời gian tòa án thụ lý đơn, Lâm đưa con gái về quê Hậu Giang sinh sống. 

Sau khi được gia đình 2 bên khuyên giải, 2 vợ chồng rút đơn, quay trở lại sinh sống với nhau thì xảy ra sự việc đau lòng trên.

Hiện cơ quan chức năng đang mở rộng điều tra, làm rõ vụ án.

N. Hà