Nghệ An:

Chồng cầm búa đánh vỡ đầu vợ vì không về nhà ăn Tết

(Dân trí) - Đi làm ăn xa cùng vợ, Linh thường xuyên làm bạn với rượu để giải sầu nên giữa hai vợ chồng thường xuyên xảy ra vãi vã. Trở về quê ăn Tết, vợ Linh bỏ về nhà ngoại cùng hai đứa con. Ấm ức trong người, Linh đã dùng búa đinh đánh chết vợ mình.

Sáng ngày 21/8, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử vụ án “Giết người” đối với bị cáo Nguyễn Cảnh Linh (SN 1980, trú tại xóm 13, xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An).

Nguyễn Cảnh Linh sinh ra trong gia đình có bố mẹ đều làm nông nghiệp ở huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An). Do hoàn cảnh khó khăn nên Linh phải nghỉ học sớm đi làm thuê khắp nơi để kiếm tiền phụ giúp bố mẹ. Từ nhỏ cho đến lớn, Linh rất siêng năng và cố gắng chăm chỉ làm ăn làm đủ nghề từ phụ hồ, bốc vác thuê…

Vốn sinh ra ở cùng một xã, lại hay chơi với nhau nên đến cái tuổi cập kê giữa Nguyễn Cảnh Linh và chị Nguyễn Thị Hiệp (SN 1982) đã nảy nở tình yêu từ hai phía.Rồi tình yêu của đôi bạn trẻ cũng được sự đồng thuận của hai gia đình vun đắp bằng một lễ cưới bình dị vào năm 2002. Từ lúc khi sinh được 2 đứa con, cuộc sống gặp nhiều khó khăn, vợ chồng đã phải gửi con ở nhà ngoại đi làm thuê từ Nam chí Bắc để kiếm kế mưu sinh.

Bị cáo Nguyễn Cảnh Linh tại phiên tòa
Bị cáo Nguyễn Cảnh Linh tại phiên tòa

Cuộc sống xa quê tuy gặp muôn vàn khó khăn nhưng vợ chồng Linh vẫn cố gắng tích góp tiền để gửi về nuôi con ăn học. Chịu khó chắt bóp và việc kinh doanh ngày càng khám khá nên chỉ sau một thời gian ngắn vợ chồng Linh đã gửi được một số tiền kha khá về nhờ người thân ở quê mua thêm một mảnh đất ở gần trung tâm xã để mai này về mở quán kinh doanh.

Tuy nhiên, đi làm ăn xa, giao du với nhiều người nên Linh không tránh khỏi “chén chú chén anh” cùng bạn bè. Nhiều lần chị Hiệp dặn chồng nên từ chối, bớt chén nào hay chén đó nhưng Linh vẫn không nghe. Cuối năm 2012, vợ chồng về quê đón Tết nhưng không được hòa thuận, Hiệp đưa hai đứa con sang bên ngoại ở bỏ mặc chồng. Nóng ruột khi ngày Tết đã cận kề và để vợ chồng êm ấm con cái được đón tết vui vẻ ở ngôi nhà riêng của hai vợ chồng nên Linh cũng đã chủ động sang tận nhà bố mẹ vợ khuyên nhủ làm lành với vợ nhưng chị Hiệp nhất quyết không về.

Ấm ức bỏ ra về, Linh lấy rượu giải sầu. Khoảng 9h30 phút, ngày 10/2/2012 (tức 1 Tết âm lịch) Linh cầm chiếc búa đinh dấu trong cốp xe máy lao thẳng đến nhà mẹ đẻ để gặp Hiệp. Không kìm chế được bản thân, Linh lấy chiếc búa đánh nhiều phát vào đầu khiến chị Hiệp gục xuống đất. Nghe tiếng la hét thất thanh, mọi người chạy vào đưa chị Hiệp đi bệnh viện cấp cứu nhưng chị Hiệp đã tử vong.

Theo bản giám định số 19/PC54 ngày 17/2/2013 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Nghệ An kết luận, nguyên nhân tử vong của chị Nguyễn Thị Hiệp do vỡ xương hộp sọ. Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Cảnh Linh đã thành khẩn khai báo hành vi phạm tội của mình và tỏ ra ăn năn hối cải mong muốn tòa giảm nhẹ hình phạt để có cơ hội trở về gia đình nuôi 2 đứa con.

HĐXX TAND tỉnh Nghệ An đã tuyên phạt Nguyễn Cảnh Linh 12 năm tù, gia đình bị hại không yêu cầu bồi thường.

Doãn Hòa