1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Chồng bị cắt cổ, vợ dính nhiều vết đâm trong căn nhà không số

Sau tiếng kêu cứu, người dân hoảng sợ phát hiện người chồng tử vong vì bị cắt cổ, người vợ dính nhiều vết đâm.


Ngôi nhà không số nơi xảy ra vụ án mạng khiến 2 người thương vong. (Ảnh: Vov)

Ngôi nhà không số nơi xảy ra vụ án mạng khiến 2 người thương vong. (Ảnh: Vov)

Ngày 13/12, Công an Q.8 (TP. HCM) đang điều tra một vụ án mạng nghiêm trọng khiến 1 người chết, 1 người bị thương trên địa bàn.

Danh tinh nạn nhân tử vong là Huỳnh Khải Luận (SN 1967, hẻm 35, đường Cao Lỗ, P.4, Q.8). Nạn nhân trọng thương là Nguyễn Thị Kim Anh (SN 1974, vợ Luận).

Theo điều tra ban đầu, vào khoảng 5h45 sáng 12/12, người dân trong hẻm 35 nghe thấy tiếng kêu cứu phát ra từ căn nhà không số thuộc hẻm này. Khi người dân chạy ra thì thấy bà Kim Anh người đầy máu gục trước cửa nhà.

Ông Luận được phát hiện gục trong nhà và đã tử vong với nhiều vết cắt ở cổ. Bà Kim Anh được đưa đi cấp cứu với nhiều vế đâm ở đầu, bụng.

Tại hiện trường, công an cũng đã thu giữ một con dao dính máu được cho là hung khỉ của vụ án. Được biết, hai vợ chồng này có con gái 2 tuổi nhưng may mắn cháu bé an toàn.

Hiện, cơ quan điều tra đang tích cực làm rõ vụ án. Nguyên nhân vụ việc được cho là do mâu thuẫn, Luận tính chuyện giết vợ rồi tự sát.

Theo Lê Huyên
Báo Giao thông