1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Cà Mau:

Cho người tình uống bia pha thuốc ngủ để cướp vàng

Nhật Linh Đan

(Dân trí) - Khi người tình đến chơi, Hiến bỏ thuốc ngủ vào lon bia cho ông này uống. Lúc người đàn ông ngủ say, Hiến tháo dây chuyền, lắc tay của nạn nhân đem bán.

Ngày 14/2, TAND tỉnh Cà Mau xét xử bị cáo Dương Thị Hiến (44 tuổi, ngụ xã Hòa Mỹ, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau), tuyên phạt 10 năm tù về tội Cướp tài sản.

Cho người tình uống bia pha thuốc ngủ để cướp vàng - 1

Bị cáo Dương Thị Hiến tại tòa (Ảnh: CTV).

Theo cáo trạng, khoảng tháng 9/2021, Hiến có mối quan hệ tình cảm nam nữ với ông D. (ngụ TP Cà Mau). Hiến mượn nợ của nhiều người nên xin tiền ông D. để trả nợ nhưng không được.

Thấy ông D. thường đeo nhiều trang sức, Hiến nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản.

Để thực hiện mưu đồ của mình, Hiến nhắn tin hẹn ông D. đến phòng trọ của mình chơi với bạn bè. Hiến còn dặn ông D. đeo trang sức để bản thân lấy uy tín với bạn.

Trưa 23/10/2021, ông D. đến phòng trọ của Hiến. Tại đây, Hiến khui lon bia rót vào ly và lén bỏ vào viên thuốc (loại thuốc an thần có tác dụng gây mê hoặc gây ngủ) rồi đưa ông D. uống.

Ông D. cầm ly bia uống một ngụm thấy đắng nên không uống nữa. Ông này gọi điện thoại cho bạn mua thùng bia đến nhậu chung. Hiến tiếp tục lén bỏ thuốc vào lon bia của ông D..

Khi bạn ra về, ông D. thấy mệt nên nằm nghỉ. Thấy ông D. đã ngủ say, Hiến tháo dây chuyền, lắc tay bằng vàng trên người đàn ông rồi đem đến một tiệm vàng ở TP Cà Mau bán.

Khi tỉnh dậy, ông D. phát hiện trang sức trên người bị mất nên trình báo công an địa phương. Sau đó, Hiến bị công an bắt tạm giam.

Số tài sản mà Hiến cướp được của ông D. trị giá hơn 213,6 triệu đồng.