1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội:

Chiêu giấu ma túy tinh vi của đối tượng xăm hình đầu hổ trước ngực

(Dân trí) - Xăm trổ đầy mình, trong đó có một hình đầu hổ được xăm trước ngực, nam trung niên dáng vẻ “hổ báo” ngông nghênh điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm. Qua kiểm tra hành chính, tổ công tác Đội CSGT số 3 phát hiện đối tượng giấu ma túy ở dưới bình xăng.

Ngày 19/7, Công an phường Nam Đồng (quận Đống Đa, Hà Nội) cho biết, đơn vị này vừa chuyển đối tượng Nguyễn Anh Tuấn (SN 1976, trú tại Quan Hoa, Cầu Giấy) cùng tang vật lên Đội Cảnh sát ma túy - Công an quận Đống Đa tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Nguyễn Anh Tuấn bị phát hiện giấu ma túy dưới bình xăng phía trước xe.
Nguyễn Anh Tuấn bị phát hiện giấu ma túy dưới bình xăng phía trước xe.

Trước đó, khoảng 16h30 ngày 18/7, tổ công tác Đội CSGT số 3 do Thượng úy Vũ Đức Hùng chỉ huy làm nhiệm vụ trên đường Xã Đàn phát hiện một nam trung niên dáng vẻ “hổ báo”, điều khiển xe phân khối lớn không biển kiểm soát, đầu không đội mũ bảo hiểm. Tổ công tác đã tiến hành dừng xe để kiểm tra hành chính.

Tại chốt CSGT, người điều khiển xe là Nguyễn Anh Tuấn không xuất trình được giấy tờ xe. Qua xác minh “nóng”, tổ công tác xác định chiếc xe phân khối lớn do Tuấn điều khiển được đăng ký tên một người phụ nữ trú tại phường Quang Trung, thị xã Sơn Tây, Hà Nội.

Trước những dấu hiệu bất thường cùng dáng vẻ nghênh ngang của Tuấn, tổ công tác Đội CSGT số 3 kiểm tra kỹ chiếc xe thì phát hiện ở dưới bình xăng phía đầu xe có một túi nilon. Mở túi nilon ra, cảnh sát phát hiện 2 túi nilon chứa tinh thể màu trắng (nghi là ma túy đá) và một túi nilon chứa 8 viên nén màu đỏ.

Nguyễn Anh Tuấn xăm trổ đầy mình, trong đó có hình đầu hổ xăm trước ngực.
Nguyễn Anh Tuấn xăm trổ đầy mình, trong đó có hình đầu hổ xăm trước ngực.

Ngay lập tức, Nguyễn Anh Tuấn bị tổ công tác khống chế. Công an phường Nam Đồng được thông báo tới hỗ trợ, cùng tổ công tác đưa Nguyễn Anh Tuấn và các nhân chứng về trụ sở để làm việc.

Tại trụ sở công an, Nguyễn Anh Tuấn được làm rõ là đối tượng giang hồ có “số má”, sở hữu nhiều tiền án, tiền sự. Khắp người Tuấn là những hình xăm, trong đó có một hình đầu hổ được xăm trước ngực.

Sau khi hoàn tất hồ sơ ban đầu, CAP Nam Đồng đã chuyển đối tượng Tuấn cùng tang vật lên CAQ Đống Đa tiếp tục làm rõ, xử lý theo thẩm quyền.

Tiến Nguyên