1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Gia Lai

Chiếm gần 18 tỷ đồng để... cất giấu

(Dân trí)- Ngày 9 và 10/8, TADN tỉnh Gia Lai đã mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử và tuyên phạt Lê Thị Bích Hạnh (SN 1968, trú tổ 4, phường Thống Nhất, TP.Pleiku, Gia Lai) 20 năm tù giam vì tội “lạm dụng chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, từ năm 2005 đến năm 2007, bà Phạm Thị Ngọc Xuân (SN 1971, trú 81/13 Hoàng Hoa Thám, Quận Bình Thạnh, TPHCM) đã nhiều lần cho Hạnh vay tiền với lãi suất thỏa thuận từ 1,5-3%/tháng.
 
Ngày 25/10/2007, Hạnh xác nhận còn nợ bà Xuân 26,9 tỷ đồng. Cũng trong thời gian này, bà Xuân nhiều lần yêu cầu Hạnh trả nợ, nhưng Hạnh chỉ trả 9,14 tỷ đồng cho bà Xuân. Đến ngày 21/11/2007, Hạnh ký biên bản xác nhận còn nợ bà Xuân 17,76 tỷ đồng và cam kết sau 1 tháng sẽ trả hết nợ.

Nhưng đến hẹn, Hạnh lại tuyên bố không có khả năng trả nợ, nên bà Xuân đã làm đơn tố cáo Hạnh.

Bị cáo Hạnh trước vành móng ngựa
Bị cáo Hạnh trước vành móng ngựa
Tại cơ quan điều tra Công an tỉnh Gia Lai, bà Hạnh đã xác nhận nợ bà Xuân số tiền trên. Còn lý do bà Hạnh không có khả năng trả nợ vì đã đem số tiền này cho bà Cai Thị Thanh Trang (SN 1964, trú tổ 5, phường Yên Thế, TP.Pleiku) vay. Ngày 12/11/2007, bà Trang đang còn nợ của bà Hạnh 15,95 tỷ đồng thông qua 28 giấy vay tiền và nợ một số tiền hụi.

Tuy nhiên, kết quả giám định trưng cầu 28 giấy vay tiền của bà Hạnh cung cấp cho cơ quan điều tra, của Viện Khoa học Hình sự (Bộ Công an) một lần nữa đã tố cáo sự gian trá của bà Hạnh. Cụ thể, có 5 giấy vay tiền được viết thêm các số 0, số tiền được ghi bằng chữ của 28 giấy vay tiền trên chỉ là 36,65 triệu đồng.

Theo cơ quan điều tra, đây là thủ đoạn gian dối của Hạnh với mục đích thông báo cho bà Xuân rằng mình không có khả năng trả nợ, từ đó để Hạnh chiếm đoạt số tiền 17,76 tỷ đồng.

Ngoài ra, cáo trạng còn khẳng định, qua quá trình điều tra, cân đối công nợ với quá trình cho vay của Hạnh, đủ căn cứ xác định toàn bộ số tiền vay của bà Xuân nêu trên, hiện Hạnh đang cất giấu.

Thiên Thư