1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đà Nằng:

Chiếm đoạt hàng tỉ đồng của công ty để tiêu xài

(Dân trí) – Trong quá trình bỏ hàng cho các đại lý, Soạn đã giả đơn đặt hàng sau đó chiếm đoạt luôn số hàng đó và bán ra thu hàng tỉ đồng. Số tiền nảy sau đó Soạn đã chiếm đoạt để tiêu xài cá nhân.

Ngày 16/5, Tòa án nhân dân TP Đà Nẵng đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Huỳnh Văn Soạn (SN 1979, quê quán phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi) về tội “Chiếm đoạt tài sản” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bị cáo Huỳnh Văn Soạn tại phiên tòa ngày 16/5
Bị cáo Huỳnh Văn Soạn tại phiên tòa ngày 16/5

Theo cáo trạng, Soạn được nhận vào làm nhân viên bán hàng tại Công ty TNHH thương mại Kim Tín (trụ sở quận 5, TPHCM; chi nhánh tại đường Hà Huy Tập, TP Đà Nẵng). Soạn được giao nhiệm vụ tiếp thị các sản phẩm kim khí điện máy, hóa chất… với hàng chục đại lý từ tỉnh Quảng Ngãi đến TP Đà Nẵng.

Để có tiền sử dụng cho cá nhân, Soạn nảy sinh ý định lấy hàng của Công ty đem bán lấy tiền tiêu xài. Với thủ đoạn không có khách hàng yêu cầu nhưng Soạn vẫn điện thoại cho chi nhánh Công ty Kim Tín tại Đà Nẵng làm đơn đặt hàng theo thông tin về khách hàng và số lượng hàng hóa theo Soạn cung cấp. 

Sau khi nhận được hàng, Soạn giả chữ ký của khách hàng ký vào biên nhận hàng rồi đem nộp cho chi nhánh Công ty Kim TínTại Đà Nẵng. Sau mỗi lần nhận hàng rồi đem bán, Soạn đã nộp vào cho Công ty TNHH Kim Tín một ít tiền để hợp thức hóa, số còn lại nói sẽ nộp sau.

Với thủ đoạn rên, trong thời gian từ tháng 4/2011 đến tháng 1/2013, Soạn đã 88 lần giả đơn báo hàng gởi về chi nhánh Công ty Kim Tín tại Đà Nẵng đặt hàng. Sau khi bán hết số hàng đã chiếm đoạt, Soạn đã nộp vào công ty một ít tiền, còn lại Soạn đã chiếm đoạt số tiền hơn 1,5 tỉ đồng. Sự việc sau đó đã bị phát giác và Soạn đã bị bắt tạm giam.

Tại phiên tòa, Soạn đã thành khẩn khai báo hành vi phạm rồi của mình. Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Huỳnh Văn Soạn 9 năm tù về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 4 năm tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”; tổng hình phạt là 13 năm tù giam. Ngoài ra, Hội đồng xét xử còn tuyên phạt bị cáo Soạn phải bồi thường toàn bộ số tiền hơn 1,5 tỉ đồng đã chiếm đoạt. 

Công Bính