1. Dòng sự kiện:
  2. Xét xử vụ án FLC
  3. Đại án Cục Đăng kiểm Việt Nam
  4. Vụ án đầu độc người thân bằng xyanua

Chi tiền tỷ cho người phụ nữ tự nhận "nói chuyện được với người âm"

Hoài Sơn

(Dân trí) - Hồng tự nhận mình có thể nhìn thấy được tương lai, nói chuyện với người đã chết và giới thiệu người cúng giải hạn để lừa một người phụ nữ ở Đà Nẵng gần 1,5 tỷ đồng.

Ngày 16/8, Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Đinh Thị Hoa Hồng (31 tuổi, trú quận Liên Chiểu) 10 năm tù về tội Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, Hồng quen biết với chị Quyên (32 tuổi, tên bị hại đã được thay đổi). Hồng giới thiệu bản thân có khả năng nhìn thấy tương lai và nói chuyện được với người đã chết nên biết Quyên đang bị bùa ngải, thường xuyên bị ốm đau.

Chi tiền tỷ cho người phụ nữ tự nhận nói chuyện được với người âm - 1

Bị cáo Đinh Thị Hoa Hồng (Ảnh: Trạng Chi).

Hồng cũng đến nhà Quyên vài lần để thể hiện khả năng "chữa bùa ngải" và hầu đồng trước mặt Quyên. Hồng đưa ra nhiều thông tin về "phần âm" của gia đình Quyên cần chu cấp về tiền bạc, đồ lễ và dự báo thời gian tới gia chủ sẽ gặp nhiều bất trắc, để được bình yên phải cúng giải hạn.

Tin tưởng những thông tin trên là đúng, từ tháng 6 đến tháng 8/2022, Quyên đã 9 lần chuyển tiền cho Hồng tổng số tiền gần 1,5 tỷ đồng để nhờ cúng giải hạn.

Đơn cử, Hồng tạo tài khoản Zalo giả mạo bà Tâm (48 tuổi, trú quận Sơn Trà) nhắn cho Hồng kê khai các đồ vật cần chuẩn bị để cúng và gửi hình ảnh cho Quyên biết số tiền cần chuẩn bị cúng.

Hồng cũng đưa thông tin là nhờ bà Tâm cúng giúp và gửi những hình ảnh chụp từ nhà bà Tâm và hình ảnh mẹ của Hồng đang ngồi soạn đồ cúng.

Ngày 26/6/2022, vì tin tưởng nên Quyên chuyển gần 15 triệu đồng cho Hồng. Tuy nhiên, mẹ của Hồng và bà Tâm đều xác nhận không có sự việc cúng cho bị hại như lời khai của Hồng.

Lần khác, Hồng nói quen với người phụ nữ tên Kim Thảo và người đàn ông tên Hùng (không rõ lai lịch) có khả năng cúng giải hạn và đưa những hình ảnh tin nhắn để bị hại tin tưởng.

Ngày 30/6/2022, Quyên chuyển 30 triệu đồng để Hồng chuyển cho người phụ nữ tên Kim Thảo.

Nhận tiền xong, Hồng tiếp tục thông tin đã đưa tiền cho bà Kim Thảo qua người đàn ông tên Tài (không rõ lai lịch) tại xã Hòa Ninh (huyện Hòa Vang).

Bị lừa đảo bằng các phương thức trên, trong các ngày 20-31/8/2022, Quyên đã chuyển 786 triệu đồng cho Hồng để cúng lễ.

Chị Võ Thị Kim Thảo (trú quận Liên Chiểu) khai nhận, Hồng có đến nhà chị để xem bói 2 lần và có xin số điện thoại, kết bạn Zalo. Chị Thảo xác nhận hình ảnh đại diện trong tài khoản của chị đang sử dụng trùng với hình ảnh đại diện trong tài khoản "Kim Thảo" mà Hồng cung cấp, nhưng chị không liên quan đến việc nhận tiền cúng giải hạn từ Hồng và bị hại.

Quá trình điều tra xác định, sau khi nhận tiền từ bị hại, Hồng không thực hiện việc cúng giải hạn mà chuyển khoản cho nhiều người, trong đó có người yêu, cha mẹ và em gái ruột để nhờ rút tiền, sử dụng đi du lịch, ăn uống, mua sắm.

Tuy nhiên, những người trên đều không biết việc Hồng lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Quá trình điều tra, Hồng khai đã nhận tiền của bị hại nhưng không thừa nhận hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, với những tài liệu thu thập được, cơ quan chức năng đủ chứng cứ để cáo buộc Hồng phạm tội và chiếm đoạt tổng số tiền gần 1,5 tỷ đồng.