1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Chém trọng thương 3 người để đòi nợ?

(Dân trí) - Ngày 7/8, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, công an quận 2, TPHCM đã tiến hành triệu tập các đối tượng liên quan để lấy lời khai nhằm điều tra vụ chém 3 người trọng thương xảy ra vào chiều ngày 5/8.

Lúc 16h30 ngày 5/8, ông Võ Văn Trâm (39 tuổi) đang ngồi tâm sự với 2 ông Võ Văn Ơn (42 tuổi) và Võ Văn Triều (46 tuổi) tại nhà riêng của mình ở địa chỉ 21/4 KP2, phường Bình An, quận 2 thì bất ngờ bị 8 thanh niên chưa rõ lai lịch xông vào nhà dùng mã tấu chém “không thương tiếc”.

Sau khi gây án, nhóm thanh niên trên lên xe máy tẩu thoát. 3 nạn nhân được đưa vào cấp cứu tại bệnh viện với những vết thương tích trên người.

Theo điều tra, trước đây vợ chồng ông Võ Văn Ơn có vay “nóng” của gia đình chị Dương Thị Mỹ Liên (26 tuổi, ngụ quận 2) số tiền là 2 triệu đồng với lãi suất 40.000 đồng/tháng. Trong 9 tháng trở lại đây, do khó khăn về kinh tế nên đình ông Ơn không trả lãi như những lần trước.

Thấy ông Ơn đang ngồi chơi ở nhà ông Trâm nên vợ chồng Liên đến để đòi số nợ nói trên. Tuy nhiên, bị ông Ơn cho biết chưa có tiền trả nên xảy ra cãi vã giữa 2 bên. Vợ chồng Liên bỏ ra về.

Khoảng 30 phút sau, nhóm thanh niên khoảng 8 người với mã tấu trên tay, hung hăng xông vào nhà ông Trâm chém trọng thương 3 người. Một điều tra viên cho biết vụ án trên có tính chất đòi nợ theo kiểu xã hội đen.

Hiện công an quận 2 đang thụ lý điều tra làm rõ vụ việc.

Công Quang