1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Phước:

Chém chết vợ và con trai 9 tuổi của bạn sau chầu nhậu

(Dân trí) - Xảy ra mâu thuẫn khi ăn nhậu, Phương đã xách dao đến nhà anh Nguyên để “xử đẹp”. Không thấy anh này ở nhà, tên Phương đã điên cuồng quay sang chém tới tấp vợ con anh Phương cho đến khi cả hai gục chết tại chỗ.

Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) công an tỉnh Bình Phước đã thực hiện lệnh bắt giữ khẩn cấp đối với Trình Văn Phương (28 tuổi, quê Thanh Hóa) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Thông tin ban đầu, tối 4/7, Trình Văn Phương cùng anh Trịnh Văn Nguyên (31 tuổi, ngụ xã Đồng Nai, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước) cùng một số người khác tổ chức ăn nhậu. Sau khi đã có hơi men trong người, giữa Phương và anh Nguyên xảy ra tranh cãi dẫn đến xô xát nhưng được nhiều người can ngăn nên cả hai dừng lại và bỏ về.

Vẫn ấm ức vì sự việc trên, tên Phương đã xách theo con dao dài gần 40cm đến nhà anh Nguyên để “xử đẹp”. Tại đây, Phương tìm khắp nhà nhưng không thấy anh Nguyên. Vừa phát hiện vợ và con anh Nguyên là chị Nguyễn Thị Luyến (31 tuổi) và cháu Trịnh Văn Tiến (9 tuổi), tên Phương đã điên cuồng lao vào chém tới tấp cho đến khi nạn nhân gục hẳn.

 Dù được đưa đi cấp cứu ngay sau đó, nhưng thương tích quá nặng cả hai mẹ con chị Luyến đã tử vong trước khi đến bệnh viện.

Riêng tên hung thủ, sau khi gây án đã rời khỏi hiện trường. Đến đêm cùng ngày đối tượng Trình Văn Phương đã bị lực lượng công an bắt giữ trên đường trốn chạy.

Hiện vụ án mạng nghiêm trọng này đang được công an tỉnh Bình Phước mở rộng điều tra làm rõ.

T.P