1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Bình:

Chém anh ruột, chống đối công an vì chuyện... chia đất

(Dân trí) – Sáng 27/6, Trung tá Đinh Đăng Định, Đội phó Đội CSĐT tổng hợp, Công an huyện Bố Trạch cho biết đơn vị đã bắt khẩn cấp Trần Mạnh Hùng (SN 1978, ở tiểu khu Xung Kích, thị trấn Nông trường Việt Trung, huyện Bố Trạch) về hành vi “chống người thi hành công vụ”.

Trước đó, vào khoảng 14h30', ngày 25/6, hai anh ruột là Trần Mạnh Hùng và Trần Mạnh Dũng  tổ chức cuộc nhậu tại nhà riêng của Hùng để bàn chuyện chia chác đất đai. Trong quá trình bàn chuyện, do bất đồng quan điểm, sẵn hơi men say trong người nên Hùng đã dùng viên gạch đánh vào đầu, sau đó tiếp tục dùng dao chém vào đầu người anh Dũng. Hậu quả, anh Dũng bị thương nặng, nằm bất tỉnh trên sân nhà và được người dân đưa đi cấp cứu tại Trạm Y tế thị trấn Việt Trung.

Nhận được tin báo, Công an thị trấn Nông trường Việt Trung đã nhanh chóng có mặt để xử lý vụ việc. Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện, Hùng đang cầm trên tay 2 con dao ráo riết truy tìm Dũng. Khi công an yêu cầu Hùng bỏ hung khí xuống để làm việc thì Hùng không những không chấp hành mà còn thách thức sẽ chém chết bất cứ ai nếu vào can ngăn.

Sau đó, Hùng đã cầm dao đuổi chém 3 cán bộ công an. Tuy nhiên, lực lượng chức năng đã nhanh chóng khống chế đối tượng và dẫn giải về trụ sở công an làm việc. Hiện đối tượng Trần Mạnh Hùng đang bị bắt tạm giam tại Công an huyện Bố Trạch để phục vụ công tác điều tra.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ.

Đặng Tài