1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Lào Cai

Cháu giết thím để cướp tiền mua ma túy

(Dân trí) - Phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Lào Cai ngày 2/8 đã kịp thời phát hiện, bắt giữ nghi can Bạch văn Sì (sinh năm 1991, trú tại tổ 17, phường Nam Cường , thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai) sát hại người thím của mình lấy tiền mua ma túy.


Lực lượng chức năng đang điều tra hiện trường vụ án mạng

Lực lượng chức năng đang điều tra hiện trường vụ án mạng

Theo cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai, vụ án giết người đặc biệt nghiêm trọng được xác định xảy ra vào khoảng 10h30 ngày 1/8, tại khu vực tổ 17, phường Nam Cường, thành phố lào Cai.

Nạn nhân là bà Lù Thị H. (sinh năm 1976, cùng trú tại địa chỉ trên) được người dân phát hiện tử vong trên giường trong nhà và trên người có nhiều vết thương nặng.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với công an thành phố Lào Cai đã có mặt tại hiện trường khẩn trương điều tra vụ án.

Qua khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi người bị hại, cơ quan chức năng đã phát hiện trên người bà Lù Thị H. có nhiều vết đâm và chém.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Lào Cai phối hợp với công an đại phương xác minh phát hiện đối tượng nghi vấn là Bạch Văn Sì là cháu ruột của chồng nạn nhân.

Lực lượng chức năng tới nhà nghi can Bạch Văn Sì để điều tra vụ án thì thấy cửa khóa bên trong. Công an đã tiến hành phá cửa vào nhà và phát hiện đối tượng Bạch Văn Sì đã uống thuốc diệt cỏ hòng tự tử.

Lực lượng chức năng đã đưa Bạch Văn Sì đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai.

Bước đấu, đối tượng Bạch Văn Sì khai nhận hành vi dùng dao bầu giết bà Lục Thị H. để cướp tiền mua ma túy sử dụng.

Được biết, hoàn cảnh của bà Lù Thị H. rất khó khăn vì chồng mất sớm, 2 người con đi làm ăn xa nên bà ở nhà một mình thì xảy ra vụ việc đau lòng.

Phạm Ngọc Triển