1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Chân dung những đại gia bạc bịp

Những tay “kỳ bẻo” kiêm lừa đảo đã dụ nhiều nạn nhân lao vào cờ bạc dẫn đến nợ nần.

Đầu năm 2012, Công an TP.HCM đã khám phá nhóm bạc bịp cưỡng đoạt tiền tỉ, bắt giam sáu người liên quan là Bùi Văn Thủy (tự Thủy “râu”, vai trò cầm đầu), Lê Đình Bốn, Vũ Hữu Xô (tự Sơn), Nguyễn Văn Kim (Kiên), Nguyễn Văn Đài (Đoàn) và Vũ Ngọc Trường (Trường “cá”). Đồng thời, công an phát lệnh truy nã đối với Nguyễn Văn Điển (Điển “còi”), Nguyễn Thanh Hòa (Hòa “lửa”), Lại Văn Toán và Nguyễn Cửu Cường (Nam “con”) về hành vi cưỡng đoạt tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra, băng nhóm giang hồ kiêm cờ bạc bịp do Thủy “râu” cầm đầu đã gây ra hai vụ cưỡng đoạt tài sản, chiếm đoạt hơn 680 triệu đồng. Ngoài ra, nhóm Thủy “râu” còn thực hiện năm vụ dàn cảnh đánh bạc lột túi của nhiều đại gia tổng số tiền đến 1,5 tỉ đồng và hơn 130.000 USD. Được biết phần lớn các nạn nhân của Thủy “râu” là những đại gia ở nhiều tỉnh, thành. Cạnh đó, do có hành vi tham gia đánh bạc nên nạn nhân rất ngại đến cơ quan công an để tố giác nhóm Thủy “râu”.

Chân dung những đại gia bạc bịp
Các bị can trong băng nhóm cờ bạc bịp đang bị truy nã. (Ảnh do công an cung cấp)

Bằng thủ đoạn đóng giả “đại gia” nhờ môi giới mua đất và góp vốn kinh doanh, Thủy “râu” có điều kiện tiếp cận những doanh nhân có tài sản và máu me cờ bạc. Để tạo lòng tin, chúng sẵn sàng vung tiền dẫn con mồi đi ăn chơi khắp nơi. Cuối cùng chúng dẫn về nhà hoặc khách sạn để “làm thịt”. Theo kịch bản, tại đây có một nhóm đang đánh bạc, một người trong nhóm giả vờ có công việc bận ra ngoài nên nhờ “con mồi” chơi giùm ván bài đang đánh dở. Bằng “tài nghệ” của các tay cờ bạc bịp chỉ sau vài ván bài chúng đã buộc nạn nhân… sập hố. Khi nạn nhân không có tiền để trả sẽ có người (cũng thuộc băng nhóm Thủy “râu”) xuất tiền cho nạn nhân mượn và yêu cầu viết giấy vay nợ. Làm nạn nhân cháy túi, chúng còn giở thủ đoạn uy hiếp buộc phải trả nợ. Điển hình ông NTL, chủ cơ sở kinh doanh ở Vũng Tàu, bị lột số tiền 300 triệu đồng, ông ĐĐT (ở Bình Phước) mất chiếc Mazda bảy chỗ trị giá 350 triệu đồng, một đại gia buôn bán gỗ ở TP.HCM bị nợ hơn 130.000 USD do cờ bạc.

Từ năm 2008, Thủy “râu” và các đàn em đã hoạt động cờ bạc bịp. Nguồn tiền kiếm được từ cờ bạc, nhóm Thủy mua nhiều đất đai, cơ sở kinh doanh, nhà hàng, khách sạn tại TP.HCM và các tỉnh, thành.

Những chiêu cờ bạc bịp

Tháng 11-2011, Nguyễn Văn Kim từ Hải Phòng vào TP.HCM tìm gặp nhóm Thủy “râu” để bàn bạc làm ăn. Sau đó, chúng giao cho Xô đóng vai doanh nhân, tiếp cận nhờ ông V. (một đại gia ở Bình Phước) trong vai trò nhờ mua giùm đất trồng cao su. Cuối tháng 12- 2011, ông V. về TP.HCM, chúng dẫn ông V. đi ăn chơi rồi dẫn về một ngôi nhà ở cư xá Tân Cảng (phường 25, quận Bình Thạnh). Tại đây, bằng chiêu thức nhờ cầm bài giùm, chúng đã lột sạch của ông V. 450 triệu đồng. Sau đó chúng uy hiếp buộc ông V. phải trả 100 triệu đồng “tiền cò” cho Xô. Đúng hẹn, trưa 2-1-2012, ông V. đến một quán cà phê ở quận Bình Tân để đưa tiếp cho Xô và đồng bọn 100 triệu đồng. Khi giao dịch đang diễn ra thì các trinh sát Công an TP.HCM ập vào bắt giữ. Điển, Hòa, Toán và Cường đã nhanh chân tẩu thoát.

Công an TP.HCM kêu gọi các đối tượng trên sớm ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng. ai biết những người này ở đâu vui lòng trình báo về Đội Điều tra truy xét trọng án (Đội 9) Phòng PC45 - Công an TP.HCM theo số điện thoại (08) 38387414, gặp điều tra viên Nguyễn Thế Vinh.

Theo HOÀNG TUYẾT

PL HCM