Quốc Quân chuyên vai đểu: Thời trẻ ăn chơi, 12 năm "gà trống nuôi con""Thời làm ở dầu khí, tôi kiếm tốt nhưng ăn chơi nên không giữ được tiền. Hơn 10 năm nay, tôi một mình nuôi con gái và cố gắng để cháu không thiếu thứ gì", nam diễn viên chuyên đóng vai phản diện nói.
Người dân nước nào "ăn chơi" nhất thế giới?Nếu tính trên số chi tiêu đầu người thì người Hàn Quốc dường như "ăn chơi" nhất khi chi tiêu nhiều nhất thế giới cho đồ hiệu xa xỉ.
Thủ tướng: Không để "tháng Giêng là tháng ăn chơi"!Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh tinh thần không để "tháng Giêng là tháng ăn chơi", có những việc phải làm ngay, làm tốt, làm hiệu quả trong Tết.
“Giải oan” cho "tháng Giêng là tháng ăn chơi"Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng, đã từ lâu, tháng Giêng không còn là “tháng ăn chơi” nữa bởi xã hội bây giờ không còn là xã hội thuần nông như trước đây.
Ăn chơi xứ “Bạc”Dù chỉ là một thị xã nhỏ, nhưng xét về khả năng phục vụ “thượng đế” thì Bạc Liêu quả không thua kém bất cứ một trung tâm ăn chơi sành điệu nào...
Thanh niên nhà giàu ăn chơi tận hưởng nốt cuối hèHội con nhà giàu tiếp tục “khuấy đảo” mạng xã hội Instagram qua những hình ảnh ăn chơi “tới bến”.
Nàng công chúa cổ tích nào "ăn chơi, chịu chi" nhất?Những vương miện, trang sức mà các nàng công chúa cổ tích sở hữu đáng giá bao nhiêu nếu những món nữ trang ấy thực sự tồn tại? Khi ấy, Bạch Tuyết, Lọ Lem hay Elsa sẽ "ăn chơi" nhất?
Ăn chơi ở Hà Nội sau 0h đêmSau 0h, thành phố Hà Nội chỉ còn một số khu vực được phép hoạt động với các loại hình kinh doanh giải trí thu hút du lịch và giới trẻ.