1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hải Phòng:

Chặn đứng nhóm 9X mang mìn đi hỗn chiến

(Dân trí) - Cơ quan CSĐT Công an quận Hồng Bàng - TP Hải Phòng đang hoàn thiện hồ sơ xử lí nhóm đối tượng mang mìn tự chế, súng đạn, dao kiếm đi hỗn chiến. Tuy nhiên, sự việc đã bị công an phường Hạ Lý và Đội CSĐT công an quận Hồng Bàng chặn đứng.

Theo thông tin từ cơ quan công an, sự việc xảy ra vào rạng sáng 24/11, từ nguồn tin của quần chúng nhân dân về một nhóm đối tượng mang theo nhiều vũ khí chuẩn bị cho một cuộc hỗn chiến, Công an phường Hạ Lý và Công an quận Hồng Bàng đã cử các trinh sát tiến hành áp sát nhóm đối tượng.

Bất ngờ bị kiểm tra, nhóm đối tượng không kịp chống cự hay bỏ chạy. Tại hiện trường, các trinh sát đã bắt giữ Dương Nam Anh (tức Anh “điên”, SN 1993) trú tại 110/16 đường Hạ Lý - Hồng Bàng cùng 5 đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép một loạt các loại hung khí, như súng, mìn (tự tạo) cùng đao, kiếm, giáo. 

Tại cơ quan công an, các đối tượng bước đầu khai nhận, do có mâu thuẫn với một nhóm thanh niên khác, 2 bên đã hẹn nhau “huyết chiến”. Vì vậy, khoảng 24 giờ ngày 23/11, Dương Nam Anh tụ tập nhóm đối tượng: Nguyễn Huy Hoàng (SN 1995), trú tại xóm liều, đường tàu Trần Nguyên Hãn - Lê Chân, Vũ Đại Phong (SN 1988), ở số 55A Lạc Xuân Đài, phường Lạc Viên, Nguyễn Đức Huy (SN 1994), ở số 5/28 đường Lương Khánh Thiện cùng quận Ngô Quyền, Phạm Công Nghĩa (SN 1984), ở số 14 Phạm Phú Thứ, phường Hạ Lý và Nguyễn Huyền Trang (SN 1994), ở thuyền trên sông Tam Bạc, phường Minh Khai, cùng quận Hồng Bàng đến khu vực ngã 3 Hạ Lý, phường Bạch Đằng để giáp mặt đối thủ.

Mở rộng vụ án, cơ quan công an khám xét nhà bà Nguyễn Thị Gắng, bà nội của Dương Nam Anh thu giữ một khẩu súng col quay, hai quả mìn tự tạo, một đao, một kiếm, một giáo dài và một dao nhọn.

Hiện sự việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Thế Cường