1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Chân dung nghi phạm phóng hỏa nhà 5 tầng ở Hà Nội khiến một người tử vong

Phúc Lâm

(Dân trí) - Biết gia đình bạn trai không chấp nhận mình và anh này bỏ đến nhà trọ ở để tránh mặt, Trần Thị Thanh Hải tìm đến nhà trọ, đốt xe máy của người nhà bạn trai để trả thù.

Chân dung nghi phạm phóng hỏa nhà 5 tầng ở Hà Nội khiến một người tử vong - 1

Hình ảnh nghi phạm bị công an bắt giữ.

Ngày 1/4, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) thông tin, nghi phạm đốt xe máy gây hỏa hoạn tại phường Phú Đô (Nam Từ Liêm) khiến một người tử vong tối 31/3 được xác định là Trần Thị Thanh Hải (SN 1993, trú tại Vụ Bản, Nam Định), công nhân một công ty trên địa bàn Hà Nội.

Qua điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định, nguyên nhân vụ việc do mâu thuẫn tình ái.

Theo đó, từ khoảng cuối năm 2019, Trần Thị Thanh Hải có quan hệ tình cảm với anh Châu (tên người liên quan đã được thay đổi). Đến cuối tháng 1/2022, Hải phát hiện gia đình anh Châu ngăn cản, không đồng ý cho hai người tiến đến hôn nhân. Từ đó, Hải và anh Châu nảy sinh mâu thuẫn, thường xuyên cãi nhau.

Chân dung nghi phạm phóng hỏa nhà 5 tầng ở Hà Nội khiến một người tử vong - 2

Hiện trường vụ việc (Ảnh: CTV).

Đầu tháng 3/2022, anh Châu chuyển đến ở cùng anh họ tại khu nhà trọ (dạng nhà chung cư mi ni 5 tầng) trong ngõ 60, đường Phú Đô (phường Phú Đô) để tránh mặt Hải.

Thời gian này, Hải nghĩ mình có thai nhưng không được bạn trai quan tâm, chăm sóc nên nảy sinh ý định trả thù. Qua xác minh, cơ quan công an bước đầu xác định, Hải thực tế không có thai.

Chân dung nghi phạm phóng hỏa nhà 5 tầng ở Hà Nội khiến một người tử vong - 3

Nữ công nhân đốt xe để trả thù bạn trai, gây hỏa hoạn chết người.

Chiều tối 31/3, Hải mua một chai xăng, đi đến khu trọ tại đường Phú Đô. Phát hiện xe máy của anh Châu, Hải châm lửa đốt. Chiếc xe bùng cháy, lửa lan nhanh cả tầng 1.

Hậu quả, một cô gái tử vong do ngạt khói, 5 người bị thương. Nạn nhân tử vong được xác định là Nguyễn Thị M.A. (SN 1997, ở Tản Lĩnh, Ba Vì, Hà Nội), thuê trọ tại khu nhà trên.