1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Chặn đứng kế hoạch lừa đảo công nghệ cao của nhóm người nước ngoài

(Dân trí) – Một nhóm người Trung quốc nhập cảnh vào Việt Nam, thuê nhà tại địa bàn quận 7 để chuẩn bị thực hiện kế hoạch lừa đảo bằng công nghệ cao. Tuy nhiên, công an địa phương đã sớm phát hiện, chặn đứng kế hoạch trên.

Ngày 7/4, Công an quận 7 vừa bàn giao một nhóm người Trung Quốc và tang vật cho Công an TPHCM để làm rõ, xử lý theo thẩm quyền. 

Trước đó qua tin báo của quần chúng và công tác nắm địa bàn, Công an quận 7 đã tiến hành kiểm tra hành chính căn nhà số 25 đường số 3, phường Tân Phong, quận 7, TPHCM.

Qua kiểm tra, công an phát hiện, 11 người Đài Loan - Trung Quốc không có khai báo tạm trú ở địa phương. Ngoài ra, cơ quan công an thu giữ 33 modem, 18 điện thoại bàn, 11 máy tính hiệu Casino, 5 máy tính xách tay, một máy in…

Bước đầu nhóm người Trung Quốc thừa nhận nhập cảnh vào Việt Nam, thuê căn nhà trên và sắm trang bị các máy móc để thực hiện kế hoạch lừa đảo bằng công nghệ cao. Tuy nhiên, khi đang chuẩn bị thực hiện kế hoạch lừa đảo thì bị công an kiểm tra, phát hiện.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Thảo Trần