1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Dương:

"Cẩu tặc" chế súng bắn điện, bình xịt hơi cay, ớt bột... đi trộm chó

(Dân trí) - Bị lực lượng chức năng phát hiện, 3 tên "cẩu tặc" bỏ chạy vào ruộng lẩn trốn. Hai đối tượng sau đó bị tóm gọn cùng nhiều tang vật, trong đó có khẩu súng điện tự chế, bình xịt hơi cay, ớt bột...

"Cẩu tặc" chế súng bắn điện, bình xịt hơi cay, ớt bột... đi trộm chó - 1

Dụng cụ bọn "cẩu tặc" chuẩn bị để mang đi trộm chó và đối phó với người truy đuổi được Công an thu giữ.

Rạng sáng 31/5, Công an phường Chánh Mỹ (TP Thủ Dầu Một) phối hợp cùng Đội Phòng chống tội phạm và lực lượng dân quân tuần tra trên địa bàn thì phát hiện 3 thanh niên đi trên 2 xe máy nhãn hiệu Yamaha Exciter mang BS 36B2 - 100.68 và BS 59Y1 - 447.49 có nhiều dấu hiệu nghi vấn nên yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Ngay lập tức, bọn chúng liền tăng ga bỏ chạy. Khi đến khu vực cánh đồng (thuộc khu phố Chánh Lộc, phường Chánh Mỹ), nhóm đối tượng đã bỏ xe chạy bộ vào đám ruộng để lẩn trốn. Lực lượng chức năng đã huy động hơn 30 người tham gia bao vây khu vực, hơn 1 giờ sau, 2 đối tượng đã bị tóm gọn, tên còn lại lợi dụng sự hỗn loạn đã bỏ trốn.

Tại hiện trường, lực lượng đã thu giữ một chiếc ba lô bên trong có 1 khẩu súng bắn điện tự chế và 2 mũi tên bằng sắt nối dây dẫn dùng để bắn chó; 1 bình xịt hơi cay, 1 túi bột ớt, 1 bộ ắc quy có bộ phận xung điện.

Hai đối tượng bị đưa về trụ sở Công an địa phương làm việc gồm Nguyễn Minh T. (SN 1988, ngụ huyện Củ Chi, TP HCM) và Nguyễn Minh Q. (SN 1992, ngụ quận Gò Vấp, TP HCM). Bước đầu cả hai khai nhận trước đó cùng đồng phạm (hiện đang bỏ trốn) đi xe máy mang theo súng điện tự chế đến khu vực phường Chánh Mỹ bắt trộm chó. Tuy nhiên, khi đến khu vực trên, bọn "cẩu tặc" chưa kịp thực hiện hành vi thì bị phát hiện, truy bắt.

Hiện Công an phường Chánh Mỹ đã lập hồ sơ xử lý vụ việc.

Trung Kiên