1. Dòng sự kiện:
  2. Tài xế Lexus đánh shipper

Cặp vợ chồng dùng tài sản đã thế chấp ngân hàng để gán cho các chủ nợ

Hoài Sơn

(Dân trí) - Từ một tài sản đang bị thế chấp ngân hàng, cặp vợ chồng ở Đà Nẵng đã liên tiếp lập 3 văn bản trái pháp luật nhằm ủy quyền, bàn giao, đặt cọc chuyển nhượng cho các chủ nợ.

Ngày 15/5, Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng tuyên án sơ thẩm bị cáo Hồ Thủy Tiên (47 tuổi) 20 năm tù, Lê Phước Quý Châu (53 tuổi) 16 năm tù cùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cả hai bị cáo là vợ chồng, trú tại quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Trong vụ án, bị cáo Châu được tại ngoại vì đang điều trị bệnh hiểm nghèo.

Cặp vợ chồng dùng tài sản đã thế chấp ngân hàng để gán cho các chủ nợ - 1

Phiên tòa xét xử bị cáo Hồ Thủy Tiên và Lê Phước Quý Châu (Ảnh: Trạng Chi).

Theo cáo trạng, ngày 16/8/2022, vợ chồng Châu dùng nhà đất tại số 89 Nguyễn Trác (phường Hòa Cường Bắc), diện tích 155m2 để thế chấp vay hơn 9,7 tỷ đồng tại ngân hàng.

Tuy nhiên, chỉ 6 ngày sau (22/8/2022), bà Tiên tiếp tục ký hợp đồng ủy quyền tài sản này cho ông N.V.T. (trú tại tỉnh Quảng Nam) nhằm bảo đảm khoản nợ 2,99 tỷ đồng mình đã vay trước đó, dù tài sản đang bị thế chấp ở ngân hàng.

Đến ngày 24/11/2022, khoản nợ với ông T. chưa được tất toán, trong khi vợ chồng bị cáo tiếp tục vay thêm 6,8 tỷ đồng từ bà N.T.B.C. (trú tại quận Hải Châu).

Ông Châu viết giấy bàn giao chính nhà đất nêu trên cho cả ông T. và bà C..

Ngày 3/12/2022, vợ chồng ông Châu cam kết giao tài sản cho bà C. nếu không trả được nợ, để bà rút sổ đỏ, chuyển nhượng nhà đất nói trên.

Dù vậy, đến ngày 3/7/2023, vợ chồng này lại ký thỏa thuận bán chính lô đất đó cho vợ chồng bà L.V.T. (trú tại quận Hải Châu) với giá 11 tỷ đồng. Bà T. đã chuyển gần 10,1 tỷ đồng, trong đó hơn 9,7 tỷ đồng trả cho ngân hàng nhằm xóa thế chấp.

Tuy nhiên, khi làm thủ tục công chứng, bà T. phát hiện tài sản đã được ủy quyền cho người khác từ gần một năm trước, khiến giao dịch không thể hoàn tất.

Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng cáo buộc, vợ chồng Hồ Thủy Tiên và Lê Phước Quý Châu đã chiếm đoạt hơn 9,7 tỷ đồng trong vụ án này.