1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thanh Hóa:

Cảnh sát trẻ lập công, bắt gần 190 đối tượng buôn ma túy

(Dân trí) - Luôn xung kích trên mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy, từ năm 2013 đến nay, Đoàn viên thanh niên, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Thanh Hóa đã phá hơn 80 vụ án, bắt 186 đối tượng và thu giữ hơn 7kg ma túy...

Với khẩu hiệu hành động “Mỗi ngày làm một việc tốt, mỗi tuần lập một chiến công”, chỉ tính từ năm 2013 đến nay, Đoàn viên thanh niên, Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý, Công an tỉnh Thanh Hóa đã tham gia phá nhiều vụ án ma túy.

Đoàn viên trẻ tuổi Công an Thanh Hóa đã lập nhiều chiến công trên mặt trận phòng chống ma túy.
Đoàn viên trẻ tuổi Công an Thanh Hóa đã lập nhiều chiến công trên mặt trận phòng chống ma túy.

Trong đó, lực lượng Đoàn viên thanh niên, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy đã trực tiếp tham gia xác lập, phá 86 vụ án phức tạp về ma túy, bắt 186 đối tượng, thu giữ 7,16 kg ma tuý tổng hợp; 1 vụ tàng trữ, sử dụng, mua bán vũ khí quân dụng trái phép; bắt, vận động đầu thú 3 đối tượng truy nã…

Điển hình là ngay ngày đầu năm 2014, Đoàn viên thanh niên, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy đã tham gia bắt 4 đối tượng trong đường dây vận chuyển, buôn bán ma túy với số lượng lớn từ Lào về Việt Nam tiêu thụ.

Các đối tượng trong vụ án nêu trên bị bắt gồm: Nguyễn Ngọc Hưng (SN 1969) và vợ là Thoan Thị Vy (SN 1970), ở xóm Hạnh, xã Đông Tân, TP Thanh Hóa; Lê Thị Ất (SN 1975, ở xã Quảng Thái, huyện Quảng Xương) cùng chồng là Nguyễn Hữu Bằng (SN 1979, ở huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh). Tang vật do lực lượng chức năng thu giữ gồm 120.000 viên ma tuý tổng hợp.

Phòng chống tội phạm ma túy là một mặt trận phức tạp và đầy hiểm nguy, nhưng với đặc thù là đơn vị chủ công trên mặt trận này, những năm qua, lực lượng cán bộ chíến sỹ trẻ của Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý Công an tỉnh Thanh Hóa đã luôn nêu cao tinh thần xung kích, nỗ lực khắc phục mọi khó khăn gian khổ hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Duy Tuyên