1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Cận Tết, tình hình buôn bán pháo lậu phức tạp ở Tây Ninh

Sơn Nhung

(Dân trí) - Cận Tết, pháo đang được nhiều thương lái tổ chức thu mua và đưa hàng vượt biên từ Campuchia về, thông qua các đường tiểu ngạch trên địa bàn Tây Ninh.

Ngày 21/1, Công an Tây Ninh cho biết, công an các địa phương liên tiếp phát hiện, bắt giữ nhiều vụ vận chuyển pháo lậu những ngày gần đây.

Cụ thể, ngày 20/1, Công an thị xã Trảng Bàng quyết định tạm giữ hình sự Biện Minh Rắc (30 tuổi, ngụ thị xã Trảng Bàng) về hành vi vận chuyển hàng cấm.

Theo cơ quan công an, vào 12h45 ngày 19/1, tại khu vực khu phố Lộc Trát (phường Gia Lộc, thị xã Trảng Bàng), Công an thị xã Trảng Bàng kiểm tra, bắt quả tang Biện Minh Rắc đang điều khiển xe máy chở một thùng giấy chứa 37 bịch nilon, mỗi bịch chứa 100 viên pháo.

Kiểm tra số hàng trên, công an xác định tổng số pháo mà Rắc đang vận chuyển đi giao cho khách hàng có trọng lượng là 16kg. Qua khám xét nhà Rắc, công an thu giữ thêm 650gam pháo banh hình cầu.

Cận Tết, tình hình buôn bán pháo lậu phức tạp ở Tây Ninh - 1

Rắc bị bắt quả tang khi đang đi giao pháo cho khách hàng (Ảnh: Công an Tây Ninh).

Quá trình điều tra ban đầu, Rắc khai nhận thời gian gần đây, lợi dụng địa bàn xã Phước Chỉ (thị xã Trảng Bàng) tiếp giáp với biên giới Campuchia, Rắc cùng với một số người khác liên hệ với một người dân Campuchia mua các loại pháo nổ để chuyển về Việt Nam bán.

Mỗi lần, nhóm của Rắc mua số lượng từ 100 bịch đến 200 bịch pháo, có trọng lượng khoảng 40kg đến 80kg, với giá là 400.000 đồng/bịch. Sau đó, những người này dùng xe máy chở phá về nhà Rắc cất giấu. Khi liên hệ được với người có nhu cầu mua pháo nổ thì Rắc đi giao hàng.

Trước khi bị bắt, có người liên hệ đặt mua 37 bịch pháo, Rắc hẹn giao tại khu vực khu phố Lộc Trát, đang trên đường đi giao thì bị Công an thị xã Trảng Bàng phát hiện, bắt giữ.

Hiện Công an thị xã Trảng Bàng mở rộng điều tra để bắt giữ các đối tượng có liên quan, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 18/1, Công an thị xã Hòa Thành cũng ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Minh Thông (30 tuổi, ngụ TP Tây Ninh) về hành vi mua bán hàng cấm pháo, nổ.

Theo cơ quan công an, vào 17h ngày 17/1, tại một quán cà phê thuộc ấp Trường Lưu (xã Trường Đông, thị xã Hòa Thành), công an bắt quả tang 3 người gồm Nguyễn Minh Thông, Lê Hùng A. (21 tuổi, ngụ ở TP Tây Ninh) và Lê Tuấn V. (23 tuổi, ngụ thị xã Hòa Thành) đang vận chuyển 60kg pháo nhập lậu.

Cận Tết, tình hình buôn bán pháo lậu phức tạp ở Tây Ninh - 2

60kg pháo mà Thông chuẩn bị giao cho khách (Ảnh: Công an Tây Ninh).

Tại cơ quan điều tra, Thông khai lên mạng xã hội đặt mua pháo ở TPHCM đưa về cất giấu tại phòng trọ ở thị xã Hòa Thành để bán lại.

Ngày 17/1, khi có người hỏi mua pháo, Thông rủ anh Hùng A. đi theo chơi và thuê taxi (anh V. là tài xế taxi) đến nhà trọ để chở pháo đi giao.

Anh V. điều khiển xe đến chở Thông và anh Hùng A. cùng nhiều bao hàng đến quán cà phê T.T ở Trường Đông. Tại đây, Thông chưa kịp giao hàng thì đã bị công an phát hiện bắt giữ.