1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đồng Nai:

Can đánh nhau, tài xế taxi bị đâm chết

Trung Kiên

(Dân trí) - Đang chờ khách, nam tài xế taxi thấy đánh nhau nên chạy đến can ngăn thì bị đâm chết.

Ngày 10/9, Công an tỉnh Đồng Nai đã tạm giữ hình sự Nguyễn Minh Tâm (SN 1992, ngụ Đồng Nai) để điều tra về hành vi Giết người.

Can đánh nhau, tài xế taxi bị đâm chết - 1

Nguyễn Minh Tâm bị bắt sau 24 giờ gây án (Ảnh: Công an Đồng Nai).

Mai Văn Đạt (SN 1995, cùng ngụ huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) và Cao Thanh Hòa Nhã (SN 2000, quê Long An) bị tạm giữ để làm rõ về hành vi Tàng trữ trái phép chất ma túy và Không tố giác tội phạm.

Theo điều tra ban đầu, Nguyễn Minh Tâm và chị M. (bạn gái Tâm) xảy ra mâu thuẫn ghen tuông.

Khoảng 11h ngày 7/9, Tâm rủ Mai Văn Đạt và Cao Thanh Hòa Nhã mang theo 4 mã tấu tự chế đến phòng trọ của Tâm "chơi" ma túy, xong sẽ đi giải quyết mâu thuẫn. 

18h cùng ngày, Tâm thủ con dao lưỡi lê (dài khoảng 25cm) cùng Cao Thanh Hoài Nhã chạy xe máy chở 2 đối tượng (chưa rõ lai lịch) đến quán nước tại khu Phước Hải (thị trấn Long Thành) gặp chị M. và anh M.V.N. (bạn trai cũ chị M.) nói chuyện. 

Tại đây, Tâm lao vào đấm tới tấp buộc anh N. phải bỏ chạy ra đường.

Cùng thời điểm, anh Nguyễn Công Đức (SN 1981, tài xế taxi) đang đỗ xe chờ khách, thấy đánh nhau nên chạy đến can ngăn thì bị Tâm dùng dao đâm 3 nhát vào vùng ngực và bụng dẫn đến tử vong. 

Sau khi gây án, Tâm cùng đồng bọn rời khỏi hiện trường.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Công an huyện Long Thành khẩn trương vào cuộc điều tra.

Sau 24 giờ truy xét, trinh sát đã bắt giữ được Tâm, Đạt và Nhã khi các đối tượng đang lẩn trốn tại một nhà nghỉ trên địa bàn xã An Phước, huyện Long Thành.