1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Can đánh nhau, chủ nhà trọ bị đâm tử vong

(Dân trí) - Thấy hai nhóm thanh niên đánh nhau trước nhà trọ của mình, ông Sáu ra can ngăn thì bị một số đối tượng dùng dao đâm tử vong.

Can đánh nhau, chủ nhà trọ bị đâm tử vong - 1

Trịnh Thành Trung và Hồ Anh Quốc bị tạm giữ tại cơ quan điều tra.

Sáng 15/1, Công an tỉnh Bình Dương đã bắt giữ Hồ Anh Quốc (15 tuổi, quê Cà Mau) và Trịnh Thành Trung (28 tuổi, ngụ Bà Rịa-Vũng Tàu, cùng tạm trú tại xã An Tây, thị xã Bến Cát) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Theo cơ quan điều tra, khoảng 20h tối 13/1, Quốc đi xe máy nẹt pô gây ầm ĩ khu vực nhà trọ của ông Nguyễn Văn Sáu (46 tuổi, người địa phương). Lúc này, anh Lê Anh Tuấn (27 tuổi, quê Phú Thọ) cùng nhóm bạn đang ngồi nhậu, thấy nhóm của Quốc nhiều lần nẹt pô nên lên tiếng phản ánh.

Cho rằng Tuấn “dạy đời” mình, Quốc đi gọi Trung và Huỳnh Thanh Vũ (26 tuổi, quê An Giang) quay lại đánh Lê Anh Tuấn để dằn mặt. Thấy hai nhóm thanh niên đánh nhau trước nhà trọ của mình gây náo loạn, ông Sáu ra căn ngăn thì bị nhóm của Quốc dùng dao đâm trọng thương.

Sau khi gây án, Quốc cùng đồng bọn rời khỏi khỏi hiện trường. Ông Sáu được người dân đưa cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng đã tử vong tại bệnh viện.

Vào cuộc điều tra, cảnh sát bắt Quốc và Trung khi các đối tượng này tìm đường bỏ trốn. Liên quan đến vụ án này, lực lượng chức năng đang truy bắt Huỳnh Thanh Vũ.

Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Bình Dương.

Trung Kiên