1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Bình:

Cán bộ “xà xẻo” tiền của người có công

(Dân trí) – Tin từ Cơ quan CSĐT Công an huyện Minh Hóa (Quảng Bình) sáng ngày 15/11, cho biết, cơ quan này vừa khởi tố hình sự vụ án"Tham ô tài sản" đối với Đinh Thị Chung, cán bộ hợp đồng chi trả tiền chính sách.

Theo tài liệu từ cơ quan điều tra, lợi dụng sơ hở trong quá trình chi trả tiền, quà của Chủ tịch nước và của UBND huyện Minh Hóa cho các đối tượng chính sách, Đinh Thị Chung đã giấu các công văn và báo cáo sai sự thật với UBND xã Hoá Hợp về số gia đình, đối tượng được nhận tiền, quà theo quyết định của Chủ tịch nước để chiếm đoạt tổng số tiền là 7,4 triệu đồng dùng vào việc chi tiêu cá nhân.

 

Cụ thể, theo Quyết định số 1142/QĐ - CTN, ngày 2/7/2013 của Chủ tịch nước về việc tặng quà nhân ngày thương binh liệt sĩ, xã Hóa Hợp có 82 đối tượng nằm trong diện được tặng quà gồm: thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, thờ cúng liệt sĩ mỗi suất quà trị giá 450.000đ (trong đó tiền quà của Chủ tịch nước là: 200.000đ, tiền quà của UBND huyện Minh Hóa là: 200.000đ, tiền quà của UBND xã là 50.000đ).

 

Tuy nhiên, Đinh Thị Chung chỉ báo cáo với UBND xã Hóa Hợp 77 đối tượng (gồm thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ) được nhận quà nhân ngày thương binh liệt sĩ, trong đó có 50 đối tượng, gia đình được hưởng 200.000đ quà của Chủ tịch nước, cộng 200.000đ của UBND huyện và 50.000đ của xã. Còn lại 27 gia đình thân nhân liệt sĩ không có quà của Chủ tịch nước mà chỉ có quà của huyện và xã. Chung đã “đút túi” cá nhân là 5,4 triệu đồng.

 

Chưa dừng lại ở đó, khi Phòng LĐ - TB và XH huyện và xã Hóa Hợp trong quá trình rà soát lại những đối tượng nằm trong diện được nhận quà dịp này đã kịp thời bổ sung thêm 5 đối tượng được nhận tiền quà với số tiền 2 triệu đồng. Sau khi nhận thêm số tiền này, Đinh Thị Chung tiếp tục “bỏ túi” cá nhân chứ không cấp phát số tiền này cho các đối tượng chính sách.

 

Nghi ngờ có sự khuất tất trong sự việc này, người dân đã có ý kiến phản ánh đến chính quyền địa phương.

 

Ngay sau đó, UBND xã Hóa Hợp đã báo cáo vấn đề này lên UBND huyện Minh Hóa và thành lập ngay tổ thanh tra để xác minh sự việc. Qua thanh tra, xác minh cơ quan chức năng đã làm sáng tỏ hành vi "tham ô" tiền chính sách đối với Đinh Thị Chung.

Đ.T