1. Dòng sự kiện:
  2. Gia đình 4 người bị truy sát

Cán bộ kiểm lâm tiếp tay doanh nghiệp ở TPHCM nuôi nhốt động vật quý, hiếm

Xuân Duy

(Dân trí) - Trương Văn Tuấn có mối quan hệ quen biết với một số cá nhân làm việc tại hai chi cục kiểm lâm, bị can đã nhận và nuôi nhốt động vật nguy cấp, quý, hiếm trái quy định.

Viện KSND huyện Hóc Môn (TPHCM) vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Trương Văn Tuấn (47 tuổi) về tội Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm.

Theo cáo trạng, sáng 3/10/2019, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra đối với Công ty TNHH MTV khu vui chơi Trương Trần (Công ty Trương Trần) tại ấp Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 79 cá thể động vật hoang dã không có nguồn gốc hợp pháp. Ngoài ra, nhà chức trách còn phát hiện Tuấn nuôi nhốt trái phép 1 rắn hổ chúa, 1 rùa trung bộ và 5 cầy vằn bắc.

Kết quả điều tra xác định, Công ty Trương Trần do Trương Thị Quyền làm Giám đốc và bị can Trương Văn Tuấn làm Phó giám đốc.

Công ty Trương Trần được Cục kiểm lâm TPHCM cấp giấy chứng nhận được phép nuôi 59 loài động vật hoang dã nhóm IIB. Mọi hoạt động công ty đều do Tuấn quản lý, chỉ đạo, điều hành.

Về nguồn gốc động vật hoang dã trên, Tuấn khai do có mối quan hệ quen biết với một số cá nhân làm việc tại Chi cục kiểm lâm tỉnh Trà Vinh và tỉnh Vĩnh Long.

Khi có động vật hoang dã, những Chi cục kiểm lâm trên báo cho Tuấn. Tuấn lập bảng kê lâm sản, biên bản do 2 Chi cục kiểm lâm này lập và cho các cá nhân có thẩm quyền ký tên xác nhận. Ngoài ra, Tuấn còn mua các cá thể động vật hoang dã, trôi nổi trên thị trường đem về công ty Trương Trần nuôi nhốt trái phép.

Quá trình điều tra, Tuấn đã cung cấp 5 biên bản giao nhận động vật hoang dã do Chi cục Kiểm lâm tỉnh Trà Vinh và 20 biên bản giao nhận động vật hoang dã do Chi cục Kiểm lâm tỉnh Vĩnh Long chuyển giao.

Qua xác minh và ghi lời khai 25 người có tên và địa chỉ trong biên bản chuyển giao nhận động vật hoang dã trên, xác định phần lớn những người này không giao và cũng không ký bất kỳ biên bản nào, có trường hợp đã chết trước khi biên bản được lập, có trường hợp không ở địa chỉ ghi trong biên bản.

Đối với hành vi làm giả hồ sơ về nguồn gốc động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm của các cá nhân tại hai Chi cục kiểm lâm tỉnh Trà Vinh và tỉnh Vĩnh Long nhằm giúp Trương Văn Tuấn hợp thức hóa các cá thể động vật hoang dã, Công an huyện Hóc Môn đã khởi tố tội Giả mạo trong công tác. Tuy nhiên do thời hạn điều tra đã hết nên nhà chức trách đã tách vụ án để tiếp tục điều tra, đề nghị xử lý sau.