1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Gia Lai:

Cán bộ địa chính đòi tiền để làm hồ sơ đất đai bị bắt

Phạm Hoàng

(Dân trí) - Một cán bộ địa chính ở huyện Đức Cơ (Gia Lai) yêu cầu các hộ dân đưa tiền để làm thủ tục đất đai nhưng không giải quyết được, trốn tránh trả lại tiền.

Ngày 16/9, Công an huyện Đức Cơ (Gia Lai) đã bắt tạm giam Hoàng Quốc Thắng (38 tuổi, cán bộ xã Ia Pnôn) về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Cán bộ địa chính đòi tiền để làm hồ sơ đất đai bị bắt - 1

Cơ quan công an đọc lệnh bắt tạm giam Hoàng Quốc Thắng (Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai).

Năm 2022, ông Thắng đã tiếp nhận một số hồ sơ về đất đai của người dân xã Ia Pnôn. Thắng yêu cầu các hộ dân phải đưa tiền để làm thủ tục, giấy tờ liên quan.

Vị cán bộ này đã không giải quyết được các thủ tục về đất đai cho người dân.

Khi các hộ dân yêu cầu trả lại tiền, Thắng tìm cách trốn tránh. Bức xúc, người dân đã đăng tải lên mạng xã hội. Lúc này, Thắng mới trả lại tiền cho các hộ dân.

Cơ quan công an xác định hành vi của Thắng đủ yếu tố cấu thành tội phạm Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.