1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Cầm mã tấu đi chém người, cướp giật ở TPHCM

Hoàng Thuận

(Dân trí) - Thấy ông S. dừng xe nghe điện thoại bên đường, Bảo cùng đồng bọn chặn đầu xe, cầm mã tấu chém nạn nhân để cướp 1,2 triệu đồng và điện thoại di động.

Ngày 17/2, Công an quận Bình Tân - TPHCM cho biết đang tạm giữ Vũ Đình Bảo (21 tuổi, quê Sóc Trăng), Ngô Quang Đạt (23 tuổi, quê Bến Tre) và Nguyễn Quốc Đạt (21 tuổi, ngụ quận Bình Tân) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Theo cơ quan công an, sau chầu nhậu khuya 12/2, các đối tượng rủ nhau đi trộm cắp để lấy tiền tiêu xài.

Cầm mã tấu đi chém người, cướp giật ở TPHCM - 1

Các nghi can tại cơ quan công an (Ảnh: Cơ quan công an cung cấp).

Rạng sáng 13/2, Bảo điều khiển xe máy chở theo Quang Đạt, còn Quốc Đạt đi xe máy một mình, tìm người dân sơ hở tài sản để ra tay. Trước khi đi gây án, cả bọn thủ sẵn cây mã tấu dài khoảng 60 cm để tấn công nếu nạn nhân chống trả.

Lưu thông đến đường Lê Tấn Bê (phường An Lạc, quận Bình Tân), các đối tượng phát hiện ông N.T.S. (55 tuổi, ngụ quận Bình Tân) dừng xe nghe điện thoại nên áp sát.

Đối tượng Quốc Đạt chặn phía trước đầu xe của ông S., Bảo chặn phía sau để Quang Đạt nhảy xuống, cầm mã tấu kề vào cổ đe dọa, yêu cầu nạn nhân đưa tiền, tài sản.

Cầm mã tấu đi chém người, cướp giật ở TPHCM - 2

Hung khí gây án của các đối tượng (Ảnh: Cơ quan công an cung cấp).

Ông S. chống cự bị Quang Đạt dùng mã tấu tấn công để đồng bọn cướp 1,2 triệu đồng, một điện thoại di động. Lấy được tài sản, cả bọn lên xe tẩu thoát.

Sau đó, Bảo cùng đồng bọn mang điện thoại của nạn nhân đi cầm cố được 800.000 đồng và dùng vào việc ăn nhậu. Riêng ông S. được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Vào cuộc điều tra, Công an quận Bình Tân xác định Bảo, Quang Đạt và Quốc Đạt là nghi can nên mời lên làm việc. Tại cơ quan công an, các đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội của mình.