1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Tây Ninh:

Buông lời xúc phạm chị dâu, anh trai giết em ruột

(Dân trí) - Đến đòi cha bán đất chia tiền cho mình không được, N.M.Thiện xách dao phá nhà cửa và buông lời xúc phạm anh ruột là anh Nguyễn Thanh Tuấn và chị dâu. Trong cơn nóng giận, anh Tuấn đã ẩu đã với Thiện và vô tình đâm chết em trai.

Tòa án Nhân dân tỉnh Tây Ninh vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thanh Tuấn (32 tuổi, ngụ huyện Gò Dầu) về tội giết người. Nạn nhân chính là N.M.Thiện, em ruột của Tuấn.

Án mạng thương tâm xảy ra tại nhà anh Tuấn (huyện Gò Dầu) vào tối ngày 3/8. Khi Thiện đến nhà anh Tuấn để tìm cha ruột đòi bán đất chia tiền, cha Thiện không đồng ý, chửi Thiện và đuổi Thiện về.

Khoảng 15 phút sau, Thiện xách dao quay trở lại đập phá nhà anh Tuấn. Lúc Thiện đập phá xong, định bỏ về thì đúng lúc anh Tuấn chạy xe về nhà. Thiện chặn đường đập vào xe anh Tuấn làm vỡ bửng chắn bùn trước xe. Anh Tuấn cố bình tĩnh kêu Thiện vào nhà nói chuyện. Vào nhà, Thiện tiếp tục cự cãi, chửi bới, lấy dao chặt phá chiếc giường tre đặt trước nhà và đòi đánh Tuấn.

Thiện còn buông lời xúc phạm, nói chị dâu (vợ anh Tuấn) có quan hệ với cha chồng (cha ruột của Tuấn và Thiện) khiến anh Tuấn nóng giận nên hai anh em xảy ra xô xát. Trong quá trình hai bên giằng co, Thiện đè Tuấn xuống giường, Tuấn quơ tay chụp được cây kéo đặt sẵn trên giường đâm nhiều nhát vào vùng đầu, mặt, cổ của em trai. Thiện vùng dậy bỏ chạy ra đến sân thì té ngã. Lúc này cả nhà mới hoảng hốt đưa Thiện đi cấp cứu. Nhưng do vết thương quá nặng, Thiện đã tử vong trước khi đến bệnh viện.

Với tình tiết như trên, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Tây Ninh đề nghị xử phạt Tuấn về tội giết người với mức phạt từ 12 đến 14 năm tù. Tuy nhiên, Hội đồng xét xử đã nghị án và tuyên phạt Tuấn 3 năm tù về tội danh “Giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh”.

Tuyết Nguyên