Buôn 1kg ma túy đá vì được nợ tiền

(Dân trí) - Được một đối tượng người Lào hứa cung cấp ma túy đá, khi nào bán được hàng mới phải trả tiền, Khánh đồng ý đi bán. Trên đường đưa gần 1kg ma túy tổng hợp đi tiêu thụ, Khánh bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ.

Sáng ngày 27/7, TAND tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án mua bán trái phép chất ma túy đối với Hoàng Văn Khánh (SN 1961, trú tại xã Thanh Long, Thanh Chương, Nghệ An).
Đối tượng Hoàng Văn Khánh
Đối tượng Hoàng Văn Khánh

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Nghệ An, do Khánh hay đi Lào buôn bán nên có quen với một đối tượng tên Mạy (người Lào). Ông Mạy nói với Khánh bên Lào có nhiều ma túy đá, nếu Khánh tiêu thụ được thì ông sẽ đưa hàng sang Việt Nam cho mà bán, khi nào bán được thì đưa tiền cho Mạy. Khánh đồng ý.

Chiều ngày 13/3/2012, ông Mạy mang theo 1kg ma túy đá trị giá 500 triệu đồng sang Cửa khẩu Thanh Thủy rồi gọi điện cho Khánh đến lấy hàng và cho nợ. Khánh cầm ma túy về nhà cất giấu.

Ngày 14/3/2012, Khánh mang ma túy xuống tìm một người quen ở huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) nhờ tìm nơi tiêu thụ. Khi đến địa phận huyện Nam Đàn thì bị Công an huyện này bắt quả tang. Kết quả giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Nghệ An kết luận: Chất tinh thể màu trắng thu của Hoàng Văn Khánh là ma túy tổng hợp (Methamphetamine nguyên chất) có trọng lượng 925,590 g. Căn cứ vào các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ, TAND tỉnh Nghệ An đã tuyên phạt Hoàng Văn Khánh 20 năm tù giam.

Trước đó, ngày 26/7, TAND tỉnh Thanh Hóa cũng mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Khà A Tùng và Hà Văn Luyện với tội danh tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy.


Bị cáo Tùng (trái), bị cáo Luyện (phải) trước vành móng ngựa.
Bị cáo Tùng (trái), bị cáo Luyện (phải) trước vành móng ngựa.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Thanh Hóa, vào lúc 7h sáng ngày 8/3/2012, Khà A Tùng (sinh năm 1973, tại huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình) nhận được điện thoại của một người H’Mông tên Thao, trú tại xã Lóng Luông, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La thuê vận chuyển hai bánh Heroin và 1 túi hồng phiến từ núi Pù Hang Lố, xã Cun Pheo, huyện Mai Châu (Hòa Bình) sang huyện Lang Chánh (Thanh Hóa) để bán và cầm tiền về cho Thao, Thao sẽ trả công cho 30.000.000 đ. Tùng đồng ý nên Thao hẹn Tùng vào trưa cùng ngày lên núi Pù Hang Lố để nhận hàng.

Khoảng 11 - 12h cùng ngày, Tùng gọi điện cho Hà Văn Luyện, rủ Luyện lên núi Pù Hang Lố nhận ma túy của người đàn ông H’Mông cho Tùng thì hắn sẽ trả cho Luyện 15.000.000đ. Nghe thấy số tiền lớn, Luyện đã nhận lời và đến 15h30 phút cùng ngày, Luyện đi bộ một mình đến núi Pù Hang Lố nhận một túi màu nâu vàng bên trong có ma túy rồi mang về nhà mình cất giấu.

Đến 17h cùng ngày, Tùng điện thoại cho Luyện (SN 1987) bảo mang ma túy xuống bản Cô Lương để đưa cho Tùng, đến 19h thì Tùng và Luyện gặp nhau tại bản Cô Lương, nơi tiếp giáp giữa Hòa Bình và Thanh Hóa. Lúc này thì Thao cũng gọi điện cho Tùng bảo mang số ma túy đã nhận đến phòng 207, nhà nghỉ Hà Linh sẽ có hai người đàn ông mua.

Khi đến địa điểm huyện Lang Chánh, được lệnh của Thao, Tùng và Luyện dấu Heroin vào bụi cây rồi đến phòng 207. Lúc này, đã có hai người đàn ông đợi sẵn để mua hàng và đưa ra cặp tiền toàn mệnh giá 500.000đ và cho biết đã đủ. Trao đổi thông tin xong thì Luyện và Tùng quay lại chỗ gốc cây để lấy “hàng” về trao cho khách. Đến 23h cùng ngày, khi hai bên đang giao dịch mua bán thì lực lượng Công an tỉnh Thanh Hóa bắt quả tang và thu giữ toàn bộ tang vật liên quan.

Kết luận của Phòng kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Thanh Hóa, hai khối chất dạng bột nén có trong lượng 536g có thành phần ma túy. Một túi nilon màu xanh chứa 175 viên dạng nén hình tròn có trọng lượng 16,6g, xác định có chất methamphetamine.

Hành vi nêu trên của bị cáo Khà A Tùng và Hà Văn Luyện đã phạm vào tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy. Với tội danh của mình, bị cáo Khà A Tùng đã bị HĐXX tuyên phạt mức án chung thân còn bị cáo Hà Văn Luyện chịu mức án 20 năm tù giam.

Hoàng Lam - Nguyễn Thùy