1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Buôn 14kg thuốc phiện, lĩnh án tù chung thân

(Dân trí) - Sáng nay (17/6) Toàn án nhân dân tỉnh Nghệ An đã tuyên phạt Nguyễn Hữu Sâm (SN 1962, trú xã Hưng Long, Hưng Nguyên, Nghệ An) tù chung thân về tội buôn bán trái phép 14kg thuốc phiện.

Buôn 14kg thuốc phiện, lĩnh án tù chung thân - 1
Bị cáo Sâm tại phiên tòa xét xử.

Vụ án đã được TAND tỉnh Nghệ An đưa ra xét xử sơ thẩm vào ngày 15/6/2010. Theo cáo trạng của Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh Nghệ An, tháng 1/2003, Trần Văn Sơn (SN 1966, trú tại khối 9, thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong, Nghệ An) dùng xe máy chở Nguyễn Hữu Sâm và Ngô Xuân Lương (đều trú tại xã Hưng Long, Hưng Nguyên) từ thị trấn Kim Sơn lên nhà Lô Văn Hân (ở bản Na Pục, xã Châu Thôn, huyện Quế Phong).

Tại nhà Hân các tên Nguyễn Hữu Sâm, Ngô Xuân Lương, Lô Văn Hân và Lô Văn Tuyên đã thống nhất cùng nhau đi vào bản Mường Lống, xã Tri Lễ để mua thuốc phiện cho Nguyễn Hữu Sâm. Khoảng 10 giờ 30 phút cùng ngày Sâm, Tuyên, Hân đi bộ vào Mường Lống, xã Tri Lễ để tìm mua thuốc phiện. Đến chiều, cả bọn vào nhà Và Chá Thò (bản Mường Lống, xã Tri Lễ). Tại đây Sâm đã hỏi mua thuốc phiện của Thò. Thò hẹn Sâm hai ngày sau quay lại để nhận hàng.

Đúng hẹn, hai ngày sau, Sâm mua 6kg thuốc phiện cô đặc của Và Chá Thò với giá 8.000.000 đồng/kg rồi chiađều thành 3 gói,cho vào chiếc ba lôvải đểvận chuyển về xuôi.

Lần thứ hai, một ngày tháng 3 hoặc tháng 4/2003, Lô Văn Hân đi vào nhà Và Chá Thò, xin heroin để sử dụng và tìm người thuê vận chuyển ma tuý để kiếm tiền. Và Chá Thò nhờ Hânvề xã Hưng Long (Hưng Nguyên) hỏi Ngô Xuân Lương có mua thuốc phiện không. Hân đồng ý.

Hân tìm đến nhà Lương để thông báo ý kiến của Và Chá Thò. Nghe xong, Lương gửi 2.000.000 đồng nhờ Hân mua 8kg thuốc phiện của Thò. Hân cầm tiền của Lương rồi đi bộ vào Mường Lống, xã Tri Lễ. gặp Và Chá Thò đưa 2.000.000 đồng và dặn: "chuẩn bị cho Lương 8 kg thuốc phiện cô đặc, khoảng một tuần nữa Lương sẽ lên lấy", Chá Thò đồng ý.

Đúng hẹn, Ngô Xuân Sỹ, Nguyễn Duy Quế (đều trú tại thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong) dùng xe máy chở Ngô Xuân Lương và Nguyễn Hữu Sâm lên nhà Lô Văn Hân. Khoảng 23 giờ cùng ngày, Chá Thò cùng Hân đi lên hang đá gần bản Na Pục, xã Châu Thôn (Quế Phong) lấy chiếc ba lô có 8kg thuốc phiện đã cô đặc được cất dấu từ trước mang đến nhà Lô Văn Tuyên nơi có Lương và Sâm, Quế, Sỹ đang chờ. Việc mua bán 8 kg thuốc phiện được tiến hành giữa Và Chá Thò với Lương và Sâm dưới sự chứng kiến của Tuyên, Hân, Quế, Sỹ. Sau khi nhận 8 kg thuốc phiện, Sâm thanh toán tiền cho Và Chá Thò.

Cuối năm 2003, Nguyễn Hữu Sâm đi xuất khẩu lao động tại Cộng hòa Séc. Ngày 6/6/2010, khi vừa về Việt Nam thì bị cơ quan công an bắt giữ.

Trong vụ án này, các đối tượng có Lô Văn Hân, Lô Văn Tuyên, Ngô Xuân Lương, Nguyễn Duy Quế đã bị Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An xử lý tại bản án số 384/05/HSST ngày 14/12/2005 và bản án hình sự phúc thẩm số 329 ngày 28/3/2006 về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”; đối tượng Trần Văn Sơn bị xử lý về tội danh “Không tố giác tội phạm”; Ngô Xuân Sỹ, Và Chá Thò hiện đang bỏ trốn, cơ quan Cảnh sát điều tra đang truy nã.

Trong hai ngày 15, 17/6, Toà án Nhân dân tinh Nghệ An đã mở phiên toà sơ thẩm xét xử vụ án hình sự đối với bị cáo Nguyễn Hữu Sâm (SN 1962, trú xã Hưng Long,Hưng Nguyên, Nghệ An) đã hai lần tham gia cùng đồng bọn mua bán 14 kg thuốc phiện.

Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Hữu Sâm một mực kêu oan. Tuy nhiên căn cứ vào các lời khai của các nhân chứng trước cơ quan điều tra và thẩm vấn công khai tại phiên tòa, kết hợp với chứng cứ cơ quan điều tra thu thập được, sáng ngày 17/6, TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt Nguyễn Hữu Sâm tù chung thân.

Quang Anh - Tuệ Anh