1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghệ An:

Bỏ học, tiếp thị ma túy trên Facebook

(Dân trí) - Để qua mặt các cơ quan chức năng, Thắng và Linh đã lập ra tài khoản Facebook rồi tiếp thị ma túy. Khi khách có nhu cầu, cả 2 sẽ hẹn khách ra chỗ kín không nhất định và giao dịch mua bán.

Thông tin từ Công an TP Vinh (Nghệ An) cho biết, hiện cơ quan này đang hoàn tất thủ tục để khởi tố 2 đối tượng: Nguyễn Văn Linh (SN 1997, trú tại khối Yên Giang, xã Hưng Đông, TP Vinh) và đối tượng Đặng Bá Thắng (SN 1997, ở khối Vĩnh Yên, phường Đông Vĩnh, TP Vinh) để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Theo điều tra của cơ quan chức năng cho biết, vào khoảng 15h ngày 19/12, lực lượng chức năng công an phường Hồng Sơn (TP Vinh) đã bắt quả tang đối tượng Nguyễn Văn Linh đang thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy tại khách sạn ASEAN.
 
Tiến hành khám xét trên người đối tượng này, công an thu giữ được 0,65 gam ma túy dạng đá. Ngày 20/12, khi nghe tin “đồng nghiệp” của mình đã bị bắt, biết không thể trốn tội nên ngay sau đó, đối tượng Thắng cũng đã đến cơ quan điều tra xin đầu thú.
2 đối tượng Thắng và Linh tại cơ quan điều tra.
2 đối tượng Thắng và Linh tại cơ quan điều tra.

Tại cơ quan điều tra, cả Linh và Thắng đã khai nhận toàn bộ hành vi mua bán trái phép chất ma túy của mình. Theo đó, do không chịu học hành, suốt ngày chỉ theo đám bạn bè ăn chơi lêu lổng nên cả Thắng và Linh đã bị dính vào ma túy từ khi nào không hay.

Để có tiền cho những cuộc chơi thâu đêm suốt sáng, Thắng và Linh đã nghĩ cách lấy ma túy để về bán lại kiếm lời. Sau đó, Thắng và Linh đã cùng lập ra tài khoản Facebook rồi tìm kiếm những đối tượng ăn chơi để tiếp thị mua “hàng”.

Khi thấy khách hàng có nhu cầu, ngay lập tức, Thắng và Linh đã gạ gẫm để bán bằng mọi cách. Sau khi thỏa thuận xong, Thắng và Linh sẽ tìm mối đi mua ma túy rồi hẹn khách hàng đến 1 chỗ kín không nhất định để giao dịch mua hàng.

Hiện vụ việc vẫn đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra mở rộng vụ án.

Lany Nguyễn