1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Tĩnh:

Bố đẻ bắt cóc con giữa ban ngày

(Dân trí) - Đang chở đứa cháu từ trường trở về nhà, chị Nguyễn Thị Hường (trú tại xóm Vĩnh Hưng, xã Hương Vĩnh, Hương Khê, Hà Tĩnh) bất ngờ bị hai đối tượng đi xe máy tông vào. Cả hai nhanh chóng ập vào bắt đứa trẻ lên xe tẩu thoát.

Nguồn tin từ công an huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) cho hay, sự việc xảy ra vào khoảng 17h chiều tối ngày 5/5 trên địa bàn xóm Vĩnh Hưng, xã Hương Vĩnh. Thời điiểm đó, chị Hường đang chở cháu là N.H.T. (SN 2009, học sinh lớp 2C) từ trường trở về nhà, đến xóm Vĩnh Hưng thì bị 2 người đàn ông điều khiển xe máy mang BKS 37D1-595.52 tông vào. “Tai nạn” khiến chị Hường và cháu bé ngã xuống đường.

2 người đàn ông gây tai nạn lập tức bắt em T. lên xe máy rồi bỏ chạy. Người dân phát hiện sự việc lập tức truy hô, đuổi theo, đồng thời trình báo chính quyền xã Hương Vĩnh và công an huyện Hương Khê.

Ngay khi nhận tin báo, công an huyện Hương Khê phối hợp với Công an huyện Can Lộc chốt chặn, đón lõng trên một số tuyến đường. Khi hai đối tượng chạy đến địa phận xã Trung Lộc, huyện Can Lộc, cách nơi xảy ra sự việc khoảng 40km, thì bị lực lượng công an huyện Can Lộc bắt giữ. Một trong 2 người này là Nguyễn Thế Đạt, trú tại tỉnh Nghệ An, là bố đẻ của em T. Cả hai đối tượng lập tức bị di lý trở lại huyện Hương Khê.


Cả hai bế đứa bé chạy khoảng 40km thì bị công an đón lõng bắt giữ (ảnh minh họa)

Cả hai bế đứa bé chạy khoảng 40km thì bị công an đón lõng bắt giữ (ảnh minh họa)

Theo tường trình của chị Hường. em T. là con trai của Nguyễn Thế Đạt và em gái chị là Nguyễn Thị Thi. Khoảng năm 2012, sau khi ly hôn Đạt, chị Thi vào miền Nam làm ăn, cháu T. được gửi lại cho gia đình chị chăm sóc, nuôi dưỡng.

Hiện công an huyện Hương Khê đang lấy lời khai của hai đối tượng để làm rõ vụ việc.

Hà Phương