1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đắk Nông:

Bộ Công an khám nhà hai đối tượng liên quan vụ vận chuyển 300kg ma túy

(Dân trí) - Liên quan đến việc triệt phá đường dây buôn bán ma tuý “khủng” nhất từ trước đến nay ở TP.HCM, thu giữ tang vật lên đến 300kg ma túy đá. Chiều ngày 20/3, lực lượng chức năng tiến hành khám xét nhà của hai đối tượng tại Đắk Nông, nơi được nghi là cất giấu ma túy.

Tối 20/3, Thượng tá Phạm Thanh Bình, người phát ngôn Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, Bộ Công an vừa khám xét nhà của hai đối tượng ở xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức. Hiện các lực lượng chức năng đang khám xét và chưa có kết quả, nên chưa thể cung cấp thông tin.

Thông tin trên được lãnh đạo xã Đắk Ngo xác nhận. Vị lãnh đạo này cho biết, hai nghi can (đã bị bắt giữ tại TP.HCM) là Lý A Vừ và Lầu Nỏ Páo (cùng trú bản Si Át, xã Đắk Ngo).

Bộ Công an khám nhà hai đối tượng liên quan vụ vận chuyển 300kg ma túy - 1
Số lượng ma túy đá vừa được lực lượng chức năng bắt giữ

“Lực lượng chức năng, bao gồm C47, Bộ Công an và công an địa phương tiến hành khám xét nhà hai đối tượng trên từ 16h đến gần 19h. Tuy nhiên có ma túy trong nhà hay không thì chúng tôi chưa biết”, vị này thông tin.

Trước đó Dân trí đã đưa tin, khoảng 13h30 chiều 20/3, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy – Bộ Công an chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an như: Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 2, Đoàn 3 - Cục phòng chống ma túy và tội phạm – Bộ tư lệnh Bộ đội biên Phòng, Đội 6 – Cục Phòng chống buôn lậu – Tổng Cục hải quan, Công an TPHCM, Công an tỉnh Đắk Nông, Tây Ninh, Bình Dương… khám phá thành công chuyên án mua bán, vận chuyển trái phép ma túy từ Lào về TPHCM.

Công an đã đồng loạt khám xét 5 điểm nghi vấn, là kho cất giấu ma túy tại TPHCM và 2 điểm tại tỉnh Đắk Nông.

Đường dây này do các đối tượng người Lào, Trung Quốc cấu kết với đối tượng ở Việt Nam thực hiện.  Lực lượng chức năng đã tạm giữ 11 đối tượng, thu giữ 300kg ma túy đá. 

Dương Phong