1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghệ An

Bỏ ăn Tết, vác súng đi giải quyết nợ nần

(Dân trí) - Thay vì ở nhà ăn Tết với vợ con, Trần Quang Sáu lại vác súng hoa cải đi giải quyết nợ nần. Kết quả, 2 người bị thương nặng còn Sáu bị TAND tỉnh Nghệ An kết án 18 năm tù giam.

Trần Quang Sáu

Trần Quang Sáu

Sáng ngày 24/7, tại trụ sở TAND tỉnh Nghệ An, TAND tối cao đã mở phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án giết người, sử dụng vũ khí quân dụng trái phép đối với Trần Quang Sáu (SN 1967, phường Cửa Nam, Tp Vinh, Nghệ An).

Theo cáo trạng của Viện KSND tối cao, do có mâu thuẫn trong việc cầm cố đồ đạc, anh Hồ Bá Tùng (trú tại phường Đội Cung, Tp Vinh) đưa người đến nhà Sáu lấy một chiếc xe Nouvo. Tối 30 Tết Tân Mão, Trần Quang Sáu nhờ người chở đến nhà Trung để “nói chuyện phải trái”. Hai bên cự cãi nhau, Sáu rút khẩu súng K54 nã hai phát đạn vào người Hồ Bá Tùng.

Sau khi gây án, Sáu lên xe taxi về quê vợ ở Hưng Long (Hưng Nguyên, Nghệ An). Sáng ngày 3/2/2011 (tức ngày Mồng 1 Tết), Sáu thuê taxi về Vinh. Trên đường về, Sáu gặp anh Lê Văn Chung (trú tại phường Cửa Nam, Tp Vinh), nghĩ rằng Chung có liên quan đến việc anh Tùng đến nhà lấy xe của máy của mình, Sáu rút súng bắn một phát vào người Chung.

Hung khí gây án của Sáu được cơ quan điều tra thu giữ
Hung khí gây án của Sáu được cơ quan điều tra thu giữ

Được đưa đi cấp cứu kịp thời nên cả hai nạn nhân của Sáu đều thoát chết nhưng anh Hồ Bá Tùng phải chịu mức thương tật 71%, tỉ lệ thương tật của anh Lê Văn Chung là 50%.

Trong phiên tòa sơ thẩm, TAND tỉnh Nghệ An đã tuyên phạt Sáu 18 năm tù giam về tội giết người, 2 năm tù giam về tội sử dụng vũ khí quân dụng trái phép. Ngoài ra, Sáu còn phải chịu thêm 18 tháng tù về tội đánh bạc chưa thi hành trước đó. Tổng cộng cả 3 tội danh, Trần Quang Sáu phải chịu mức án 21 năm 6 tháng tù.

Sáu đã viết đơn kháng cáo, đề nghị xem xét lại mức hình phạt đối với tội danh giết người. Người nhà các nạn nhân cũng có đơn kháng cáo đề nghị giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Xét thấy Trần Quang Sáu thành khẩn khai báo, tỏ ra ăn năn hối cải, tích cực bồi thường cho gia đình các nạn nhân, Hội đồng xét xử Tòa án tối cao đã quyết định chấp nhận đơn kháng cáo, giảm nhẹ hình phạt đối với tội danh giết người của bị cáo từ 18 năm tù xuống còn 16 năm tù giam. Các tội danh sử dụng vũ khí quân dụng trái phép và tội đánh bạc vẫn được giữ nguyên như án sơ thẩm.

                                                                                                                                                                              Hoàng Lam