1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Bị từ chối tình cảm, đổ xăng thiêu sống 2 mẹ con

(Dân trí) - Ngày 29/11, Công an quận 8, TPHCM cho biết vừa thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Đoàn Nguyễn Ngọc Tấn (43 tuổi, ngụ quận 3) để điều tra về hành vi “giết người”.

Trước đó, Tấn và chị Nguyễn Thị Bạch T. (45 tuổi, ngụ quận 8) làm chung tại tòa nhà ở quận 5 và nảy sinh tình cảm với nhau.

Đối tượng Đoàn Nguyễn Ngọc Tấn
Đối tượng Đoàn Nguyễn Ngọc Tấn

Tuy nhiên, sau một thời gian ngắn, chị T. phát hiện tính tình của Tấn cộc cằn, thô lỗ nên tìm cách chia tay.

Bị khước từ tình cảm, Tấn nảy sinh ý định giết chị T. để trả thù.

Khoảng 7h sáng 22/11, Tấn điều khiển xe máy từ quận Gò Vấp đến nhà chị T. tại quận 8. Trên đường đi, Tấn mua 9 lít xăng đựng trong can nhựa để thực hiện kế hoạch.

Sau khi mời Tấn vào nhà, chị T. đi xuống bếp nấu ăn cùng con gái. Nhân lúc chị T. không để ý, Tấn lấy can nhựa chứa xăng bước đến cạnh 2 mẹ con chị T. rồi hất xăng vào người. Lúc này lửa từ bếp gas bắt vào xăng làm 2 mẹ con chị T. bị cháy như hai ngọn đuốc sống. Trong lúc tạt xăng, Tấn cũng bị lửa táp vào bỏng nặng ở 2 cánh tay.

Sau khi gây án, Tấn lên xe bỏ trốn khỏi hiện trường. Nghe tiếng kêu cứu của nạn nhân, người dân chạy đến dập lửa và đưa 2 mẹ con chị T. vào Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu.

Hiện 2 mẹ con chị T. vẫn đang được điều trị với vết thương rất nặng. Trong đó, chị T. bị bỏng 62%, còn con gái bị bỏng 55%.

Nhận được tin báo, Công an quận 8 đã vào cuộc điều tra, truy bắt đối tượng.

Đến trưa 25/11, người nhà nạn nhân phát hiện Tấn xuất hiện ở khu vực quận Gò Vấp nên báo công an bắt giữ.

Tại cơ quan công an, Tấn đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Hiện Công an đang mở rộng điều tra.

Thảo Trần

Bị từ chối tình cảm, đổ xăng thiêu sống 2 mẹ con - 2