1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bị nhắc nhở khi tụ tập ăn nhậu, nam thanh niên chém trưởng công an xã

Nguyễn Hành

(Dân trí) - Bất chấp lệnh giãn cách xã hội ở tỉnh Kiên Giang, Danh Bé Em vẫn tổ chức nhậu tại nhà với 3 người bạn. Khi lực lượng công an xã đến nhắc nhở, Bé Em dùng dao chém Trưởng công an xã.

Ngày 28/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang cho biết, cơ quan này đang tạm giữ hình sự đối Danh Bé Em (31 tuổi), ngụ tại xã Nam Yên, huyện An Biên về hành vi chống người thi hành công vụ.

Trước đó, vào chiều ngày 26/8, Danh Bé Em tổ chức nhậu tại nhà (ấp Yên Bình, xã Nam Yên) cùng với Danh Thoại và 2 người khác trong lúc địa phương đang thực hiện cách ly xã hội để phòng, chống dịch.

Bị nhắc nhở khi tụ tập ăn nhậu, nam thanh niên chém trưởng công an xã - 1

Đối tượng Danh Bé Em tại cơ quan công an (Ảnh: Văn Vũ).

Xét thấy các đối tượng này đã vi phạm Chỉ thị 16, nên chính quyền ấp Yên Bình đến nhắc nhở. Khi bị lực lượng chức năng nhắc nhở, Danh Bé Em có lời nói thô tục và cầm dao đe dọa.

Sau khi nhận được tin báo vụ việc từ cơ sở, Thiếu tá Phạm Hoàng An - Trưởng Công an xã Nam Yên cùng với Tổ công tác xuống hiện trường để mời các đối tượng về trụ sở làm việc.

Tại đây, Danh Bé Em không chấp hành mà còn cầm dao tự chế đe dọa lực lượng làm nhiệm vụ. Chưa dừng lại ở đó, Danh dùng dao đâm về phía một công an viên nhưng bị trượt.

Sau đó, Danh Bé Em kêu Danh Thoại cùng lên xe máy rồi tăng ga bỏ chạy, nhưng đi được khoảng hơn 100 m thì cả 2 tự ngã xe.

Bị nhắc nhở khi tụ tập ăn nhậu, nam thanh niên chém trưởng công an xã - 2

Hung khí Danh Bé Em chém Trưởng công an xã Nam Yên, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang (Ảnh: Văn Vũ).

Dù đã bị ngã, nhưng đối tượng này vẫn tiếp tục đứng dậy cầm dao tấn công Thiếu tá Phạm Hoàng An, nhưng chỉ trúng mũ bảo hiểm. Sau đó, Danh Bé Em bị tổ công tác khống chế bắt giữ.

Theo cơ quan chức năng, Danh Bé Em đã có 2 tiền án về tội cố ý gây thương tích vừa mới mãn hạn tù.