Bí mật trong 19 gói vàng của người đàn bà thuê trọ
(Dân trí) - Lê Thị Nữ 19 lần sử dụng vàng để thế chấp, vay hơn 2 tỷ đồng của vợ chồng chủ nhà trọ. Mang số vàng này đi kiểm tra, cặp vợ chồng già chết điếng khi phát hiện đây là vàng giả.
Ngày 20/5, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An xét xử sơ thẩm Lê Thị Nữ (SN 1976, trú huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Lê Thị Nữ thuê phòng trọ của vợ chồng bà H.T.C. (SN 1953, trú thành phố Vinh, Nghệ An) từ tháng 8/2019. Quá trình thuê trọ, Nữ thường xuyên qua lại thăm nom vợ chồng chủ nhà nhằm tạo lòng tin.

Bị cáo Lê Thị Nữ tại phiên tòa (Ảnh: Vĩnh Khang).
Ngày 19/8/2020, Nữ nhờ bà C. cất hộ một số vàng nhưng nữ chủ nhà sợ vàng giả nên từ chối. Tuy nhiên, 2 ngày sau, Nữ mang một gói chứa nhiều vòng, lắc, dây chuyển, nhẫn màu vàng và một số hạt trong suốt, nói đây là vàng và đá quý, gửi chồng bà C..
Ông này tưởng đây là vàng thật nên cầm hộ, sau đó nói lại với vợ. Nghe chồng nói lại, bà C. tỏ ý nghi ngờ đây là vàng giả, hỏi thì Nữ khẳng định đây là vàng thật, trị giá 600 triệu đồng.
Khoảng một tháng sau, Lê Thị Nữ đặt vấn đề vay 300 triệu đồng của vợ chồng bà C.. Bị chủ nhà từ chối, Nữ thuyết phục sử dụng số vàng đang nhờ giữ hộ để thế chấp và hứa trả lãi suất khoản vay 13%/tháng. Bà C. rút 300 triệu đồng tiền tiết kiệm cho Nữ vay.
Sau đó, Nữ tiếp tục vay tiền của vợ chồng bà C.. Mỗi lần vay, Nữ đều đưa một gói vàng đã được niêm phong để thế chấp. Người phụ nữ này nhiều lần đưa ra thông tin gian dối khẳng định số vàng cầm cố cho vợ chồng chủ nhà là vàng thật.
Từ ngày 7/10/2020 đến ngày 19/3/2023, vợ chồng bà C. cho Lê Thị Nữ vay 19 lần, tổng số tiền hơn 2 tỷ đồng với hình thức thế chấp vàng. Không thấy Nữ trả tiền, vợ chồng bà C. yêu cầu đưa vàng đi kiểm tra. Lúc này, Lê Thị Nữ mới thừa nhận toàn bộ số vàng thế chấp để vay nợ là vàng giả.
Tại phiên tòa, bị cáo Lê Thị Nữ thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Bị cáo khai lợi dụng sự tin tưởng của vợ chồng chủ nhà nên đã ra chợ mua nhiều đồ trang sức bằng vàng giả nhằm thực hiện hành vi lừa đảo.
Số tiền lừa đảo được, Nữ sử dụng tiêu xài, đánh bạc, không còn khả năng để trả cho bị hại.
Xem xét toàn diện vụ án, Hội đồng xét xử cấp sơ thẩm tuyên phạt Lê Thị Nữ 16 năm tù, buộc bị cáo phải hoàn trả toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt cho vợ chồng bà C..