1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Điện Biên:

Bị mất trộm tài sản, ra tòa thành... kẻ cướp

(Dân trí) - Nghi 2 đối tượng làm thuê ăn trộm máy bơm, bức xúc Vũ Thế Tài dùng tay đánh đối tượng, đồng thời yêu cầu những người này phải đền trả máy bơm khác và viết giấy cam kết giao tiền... Sau đó, Tài bị cơ quan CA khởi tố về tội “cướp tài sản”.

Ngày 20/1, TANDTP Điện Biên Phủ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “Cướp tài sản” đối với Vũ Thế Tài (địa chỉ 727, đường Võ Nguyên Giáp, phường Tân Thanh, TP Điện Biên Phủ).

Từ nạn nhân mất trộm máy bơm, Vũ Thế Tài trở thành tên cướp tài sản

Từ nạn nhân mất trộm máy bơm, Vũ Thế Tài trở thành "tên cướp tài sản" 

Theo cáo buộc của VKSND TP Điện Biên Phủ, sáng ngày 28/2/2014, Vũ Thế Tài có thuê Lê Công Tứ (SN 1989, xã Sơn Hà, huyện Nho Quan, Ninh Bình) và Nguyễn Văn Tạo (SN 1997, xã Sơn Thành, Nho Quan, Ninh Bình), thông qua ông chủ của hai người này là ông Lê Thế Hùng để làm mái tôn trên tầng 3 nhà Vũ Thế Tài.

Sau giờ nghỉ trưa, đến khoảng 14h cùng ngày, Tứ, Tạo đến nhà Vũ Thế Tài để lấy đồ nghề về đi làm cho công trình khác. Đến khoảng hơn 15h chiều, gia đình Vũ Thế Tài phát hiện bị mất máy bơm nước và có hỏi những người có mặt tại nhà Tài. Theo những người thợ làm sơn cho nhà Tài thuật lại, họ có nhìn thấy Tứ và Tạo khoác theo một bao tải đi ra khỏi nhà Tài nhưng không biết bên trong bao tải đựng thứ gì.

Lê Công Tứ và Nguyễn Văn Tạo tại phiên tòa


Lê Công Tứ và Nguyễn Văn Tạo tại phiên tòa

Sinh nghi cho Tứ, Tạo ăn trộm máy bơm nước nhà mình, Vũ Thế Tài đã nhiều lần gọi điện vào máy của ông Lê Thế Hùng (ông chủ quản lí Tài, Tạo) nói về việc này và  yêu cầu ông Hùng để Tứ và Tạo đến nhà Tài giải quyết vụ việc.

Khi Tứ, Tạo vừa đến nhà Tài thì bị Tài chửi tục, đánh Tứ, Tạo. Lúc này Tứ, Tạo thừa nhận việc lấy trộm máy bơm nhà Tài và đã bán lại cho một người thu mua đồng nát nên không chuộc lại được máy bơm trả cho Tài. Tứ, Tạo xin Tài cho giải quyết tình cảm, không đưa ra cơ quan Công an.

Sau đó, Tứ, Tạo đã viết giấy thừa nhận toàn bộ hành vi lấy trộm máy bơm nước nhà Tài. Lúc này, Tài gọi điện cho thợ đến lắp đặt máy bơm nước khác hết 1,7 triệu đồng và yêu cầu Tứ, Tạo phải trả tiền chiếc máy bơm này. Do không có tiền, Tứ, Tạo đã để lại nhà Tài chiếc xe máy và được vợ Tài cho tiền đi xe ôm ra về.

Đúng lúc này, 3 cán bộ công an phường Tân Thanh gồm: Lưu Đình Bách, Vũ Thế Anh, Hoàng Nghĩa Hào đến nhà Tài theo tố giác của ông Lê Thế Hùng. Tại đây, có mặt của lực lượng CA phường, Tứ, Tạo cũng được lực lượng công an đồng ý cho viết giấy thừa nhận lấy trộm máy bơm nước nhà Vũ Thế Tài và xin các cán bộ công an cho Tài, Tạo được giải quyết tình cảm với Vũ Thế Tài.

Sáng ngày 1/3, Lê Công Tứ cùng vợ là Nguyễn Thị Nhung đến nhà Tài trả 1,7 triệu đồng và lấy xe máy ra đồng thời hai bên viết giấy cam kết nhận tiền, nhận xe với nhau, ngoài ra không có thêm chuyện xô xát hay to tiếng khác.

Lê Công Tứ và Nguyễn Văn Tạo tại phiên tòa


Vũ Thế Tài trình bày trước tòa cho rằng, cáo trạng buộc tội bị cáo về tội "cướp tài sản" là hoàn toàn không đúng và có sự thù tức cá nhân!

Sau khi nhận tiền của vợ chồng Lê Công Tứ, Nguyễn Thị Nhung được ít giờ đồng hồ thì Cơ quan CSĐT TP Điện Biên Phủ ra lệnh bắt và khám xét nhà khẩn cấp đối với Vũ Thế Tài về hành vi “cướp tài sản” và Vũ Thế Tài bị tạm giam nhiều tháng nay.

Tại phiên tòa, sau khi nghe xong bản cáo trạng, Thẩm phán Nguyễn Văn Thắng, Chủ tọa hỏi bị cáo Tài "có thừa nhận cáo trạng buộc tội cướp tài sản không?".

“Bản cáo trạng buộc tội không đúng. Về hành vi đánh người là tôi sai nhưng tôi không cướp tài sản”, bị cáo Tài nói. Bên cạnh đó, bị cáo Tài cũng cho rằng việc Tài bị buộc tội “cướp” là do thù tức cá nhân?

Phiên tòa xét xử Vũ Thế Tài

Phiên tòa xét xử Vũ Thế Tài

Sáng nay 21/1, TAND TP Điện Biên Phủ tiếp tục xét xử vụ án “Cướp tài sản” đối với bị cáo Vũ Thế Tài. Dân trí sẽ tiếp tục cập nhật thông tin.

Tuấn Hợp