1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Dương:

Bị la mắng vì nhậu say, con trai cầm dao chém cha nguy kịch

Trung Kiên

(Dân trí) - Đi nhậu về, Mạnh bị cha ruột la mắng, dùng gậy gỗ đánh. Sẵn hơi men trong người, anh ta vồ dao chém liên tiếp vào người cha.

Bị la mắng vì nhậu say, con trai cầm dao chém cha nguy kịch - 1

Trần Danh Mạnh bị giữ tại cơ quan công an.

Ngày 12/5, Công an thị xã Tân Uyên (tỉnh Bình Dương) đang tạm giữ Trần Danh Mạnh (SN 1998, người địa phương) để điều tra, làm rõ về hành vi "Cố ý gây thương tích".

Đêm trước, thanh niên này đi nhậu về đến nhà thì bị cha ruột là ông Trần Danh C. la mắng, dùng gậy đánh. Sẵn có hơi men trong người, Mạnh vồ con dao lao đến chém ông C tới tấp, gục tại chỗ.

Sau sự việc, Mạnh bị người dân giữ lại giao cho công an. Ông C. được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Bị la mắng vì nhậu say, con trai cầm dao chém cha nguy kịch - 2

Hung khí liên quan đến vụ án.

Bước đầu, cơ quan công an xác định Mạnh có tâm lý không ổn định, nhiều biểu hiện bất thường.