1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Bị giật mất súng, lấy súng khác thách bạn bắn nhau “tay đôi”

(Dân trí) - Bị giật mất khẩu súng Rullo trên tay, Nguyên “trắng” liền chạy vào phòng trọ lấy ra khẩu súng bắn đạn hoa cải rồi thách bạn bắn nhau “tay đôi”.

Nguyên “trắng” bị bắt tại cơ quan công an
Nguyên “trắng” bị bắt tại cơ quan công an

Triệu Minh Nguyên (tự Nguyên “trắng”, 38 tuổi, tạm trú lô G, ấp 2, xã Tân Kiên) từng là đối tượng cộm cán bị bắt giam về tội “Mua bán chất ma tuý”. Năm 2005, Nguyễn “trắng” mãn hạn tù trở về địa phương. Cũng trong khoảng thời gian này Nguyên “trắng” ít khi xuất hiện ở những chỗ đông người.

Rạng sáng 22/2, Nguyên “trắng” xảy ra mâu thuẫn dẫn đến tranh cãi với một người dân tại đường số 4, khu dân cư ấp 2, xã Tân Kiên. Lúc này, anh Nguyễn Bá Dương (32 tuổi, quê Đồng Tháp, tạm trú huyện Bình Chánh, bạn cũ của Nguyên) đi ngang phát hiện sự việc nên xuống xe can ngăn. Cho rằng bạn mình bênh vực đối thủ nên Nguyên chửi bới cả anh Dương.

Sau khi anh Dương về đến phòng được khoảng 15 phút thì bất ngờ Nguyên chạy đến móc khẩu súng loại Rullo di thẳng vào người anh Dương doạ bắn. Trước tình huống này, anh Dương liền áp sát, giật được khẩu súng từ tay Nguyên. Bị cướp súng, Nguyên “trắng” điên cuồng chạy về lấy khẩu súng hoa cải lao sang phòng anh Dương “gạ” bắn nhau “tay đôi”.

Sợ Nguyên làm thật, anh Dương tiếp tục tìm cách giằng được khẩu súng bắn đạn hoa cải ném ra bãi cỏ. Ngay sau đó, anh Dương cầm khẩu súng Rullo đến công an địa phương trình báo. Tiếp nhận tin từ anh Dương, công an xã Tân Kiên cùng các trinh sát hình sự công an huyện Bình Chánh đã tổ chức vây ráp, bắt gọn đối tượng Nguyên “trắng”. Khám xét khẩn cấp phòng trọ và quanh khu vực này, cảnh sát thu giữ thêm một cây súng bút, bốn viên đạn dùng cho súng bút; một viên đạn AK; một roi điện Titan dài 50cm và một dùi cui và khẩu súng bắn đạn hoa cải mà anh Dương đã tước đoạt được từ tay Nguyên ném ra bãi cỏ.

Tại cơ quan công an, Triệu Minh Nguyên khai báo, số vũ khi nguy hiểm trên được một đối tượng tên Xị (chưa rõ lai lịch) gán nợ. Tên Nguyên khai báo thêm, việc hắn cầm súng đến phòng của anh Dương là chỉ để hù doạ vì trước đó vài tháng, thông qua Dương, Nguyên quen với một người tên Bảo và có cho Bảo mượn một số tiền. Tuy nhiên, khi đến đòi nợ thì Bảo đã “lặn mất tăm” nên Nguyên yêu cầu anh Dương phải chỉ chỗ Bảo ở để đòi lại tiền.

Cho rằng, anh Dường bao che, vào hùa với Bảo đển chiếm đoạt tiền của mình nên Dương nảy sinh ý định dùng súng hăm doạ đối thủ.

Hiện công an huyện Bình Chánh đang mở động vụ án để điều tra, làm rõ.

Trung Kiên