1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bị gã "điên vì tình" cắt gân tay, cháu bé 4 tuổi thương tật 35%

Quốc Triều

(Dân trí) - Vết cắt bằng dao lam quá sâu khiến cháu bé 4 tuổi bị đứt dây thần kinh giữa, đứt động mạch quay cổ tay trái, đứt gân ngón tay với tổng tỷ lệ thương tật lên đến 35%.

Vụ việc đối tượng Trương Quang Cường (40 tuổi, TP Quảng Ngãi) cắt tay cháu T.T.A. ở huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi khiến người dân rúng động. Không ai nghĩ, chỉ vì mâu thuẫn tình cảm, Cường có thể ra tay dã man với cháu bé chỉ mới 4 tuổi. 

Bị gã điên vì tình cắt gân tay, cháu bé 4 tuổi thương tật 35% - 1

Đối tượng Trương Quang Cường tại cơ quan Công an (Ảnh: Công an Nghĩa Hành).

Sau nhiều ngày được điều trị, tình trạng sức khỏe của cháu bé đã ổn định. Chị Nguyễn Thị Nguyệt - mẹ cháu A. cho biết, hiện sức khỏe cháu tiến triển tốt, tuy nhiên về tinh thần cháu vẫn còn hoảng sợ. Hiện cháu đã được xuất viện về nhà tiếp tục chăm sóc.

"Cháu còn hoảng sợ nên tôi sẽ xin nghỉ việc một thời gian để chăm sóc, giúp cháu ổn định tâm lý", chị Nguyệt nói.

Bị gã điên vì tình cắt gân tay, cháu bé 4 tuổi thương tật 35% - 2

Vết cắt quá sâu vào tay khiến cháu bé 4 tuổi bị thương tích với tỷ lệ 35% (Ảnh: Công an Nghĩa Hành).

Theo kết quả giám định của bệnh viện, vết cắt bằng dao lam vào cổ tay cháu A. quá sâu gây thương tích nặng. Cháu bị đứt dây thần kinh giữa, đứt động mạch quay cổ tay trái, đứt gân ngón tay với tổng tỷ lệ thương tật lên đến 35%.

Liên quan đến sự việc, đối tượng Trương Quang Cường khai nhận cắt tay cháu A. nhằm "dằn mặt" chị T.T.D. (cô cháu A.).

Theo đó, Cường và chị D. có quan hệ tình cảm. Tuy nhiên, do thường xuyên bị Cường hành hung nên chị D. quyết định chia tay. Nhiều lần Cường gọi điện níu kéo tình cảm nhưng chị D. không đồng ý. Cường đe dọa sẽ cho chị D. và gia đình lãnh hậu quả.

Ngày 25/3, Cường mang khẩu trang che kín mặt, đi xe máy đến nhà anh ruột chị D. để nói chuyện. Lúc đó, trong nhà chỉ có cháu A. và anh trai 7 tuổi đang xem tivi. Không tìm được chị D., Cường điên loạn dùng dao lam cắt vào tay cháu A. rồi bỏ đi.

Bị gã điên vì tình cắt gân tay, cháu bé 4 tuổi thương tật 35% - 3

Sau khi cắt tay cháu A., Cường vứt dao vào bụi cỏ rồi điều khiển xe máy bỏ trốn (Ảnh: Công an Nghĩa Hành).

Tiếp nhận tin báo, Công an huyện Nghĩa Hành tiến hành điều tra, xác định Cường chính là nghi phạm. Tại cơ quan Công an, Cường đã thừa nhận hành vi cắt tay cháu A. 

Trước đó, Cường có 4 tiền án về tội trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, với tổng thời gian chấp hành án phạt tù là 20 năm.