1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghệ An:

Bị đánh, thiếu niên dùng dao đâm chết bạn cùng xóm

(Dân trí) - Bị Đạt đánh, Quyết chạy đi mua con dao rồi đâm chết bạn. Trước vành móng ngựa, bị cáo thiếu niên này xin giảm nhẹ hình phạt vì vẫn còn nhiều ước mơ dang dở, chưa thực hiện được.

Thiếu niên lĩnh án tù vì tước đoạt mạng sống của bạn cùng xóm

Sáng ngày 21/3, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa sơ thẩm hình sự xét xử vụ án giết người đối với Nguyễn Quang Quyết (SN 1999, trú tại xã Thái Sơn, Đô Lương, Nghệ An). Nạn nhân là Lê Văn Đạt (SN 2000, trú cùng xóm với Quyết).

Theo cáo trạng, giữa Quyết và nạn nhân có mâu thuẫn từ trước. Khoảng 18h45 ngày 26/9/2015, Quyết đang đứng chơi ở khu vực hội quán xóm 7 thì Lê Khắc Hiệu (SN 1988) chở Lê Văn Đạt bằng xe máy đến. Đạt nhảy xuống khỏi xe và đánh Quyết nhưng được Hiệu can ngăn nên đi về.

Nguyễn Quang Quyết trước vành móng ngựa.
Nguyễn Quang Quyết trước vành móng ngựa.

Bực tức vì bị Đạt đánh, Quyết đi xe máy tới quán tạp hóa mua một con dao nhọn bỏ vào túi quần rồi về nhà cất xe. Quyết đi bộ đến hội quán chờ Đạt đến để “nói chuyện”. Khi Đạt xuất hiện, hai bên xảy ra cãi nhau. Đạt đấm Quyết, Quyết lấy con dao nhọn trong túi quần đâm một nhát vào ngực Đạt. Đạt bỏ chạy, được 1 đoạn thì gục xuống, Quyết đuổi kịp và đâm tiếp trước khi cầm dao bỏ đi.

Lê Văn Đạt được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng tử vong sau đó vì vết đâm thấu tim. Nguyễn Quang Quyết chạy về nhà kể lại sự việc cho bố mẹ và được người nhà đưa đến Công an xã Thái Sơn đầu thú. Tại thời điểm gây án, Nguyễn Quang Quyết mới được 15 năm 1 tháng 22 ngày. Quyết bị truy tố tội “giết người”. Sau khi vụ án xảy ra, bố mẹ Quyết đã bồi thường cho phía bị hại 60 triệu đồng.

Tại phiên tòa, Nguyễn Quang Quyết thừa nhận hành vi phạm tội của mình, bảy tỏ sự ăn năn hối cải. Đại diện Viện KSND tỉnh Nghệ An nhận định hành vi của bị cáo là côn đồ, phạm tội tới cùng. Tuy nhiên do bị cáo phạm tội khi đang ở độ tuổi vị thành niên nên được hưởng mức án dưới khung hình phạt đối với tội giết người, đại diện Viện KSND tỉnh đề nghị mức án từ 12-13 năm tù đối với Nguyễn Quang Quyết.

Luật sư bào chữa cho bị cáo cho rằng bị cáo phạm tội trong trạng thái bị kích động mạnh và đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho Quyết. Tuy nhiên, đại diện Viện KSND tỉnh Nghệ An đã bác bỏ lập luận này của luật sư. Các bằng chứng thu thập được, lời khai của bị cáo và người làm chứng cho thấy mâu thuẫn ban đầu đã được giải quyết khi Hiệu can ngăn và Đạt về nhà. Sau đó, Quyết mới đi mua dao rồi về nhà cất xe máy rồi quay lại chỗ bị đánh để chờ Đạt. Như vậy bị cáo Quyết đã có sự chuẩn bị kỹ trước khi gây án.

Người nhà bị hại đau đớn trước cái chết của con mình.
Người nhà bị hại đau đớn trước cái chết của con mình.

Đại diện người bị hại cho rằng mức án mà đại diện Viện KSND tỉnh Nghệ An đề nghị là quá thấp và không đồng tình với quan điểm bào chữa của luật sư. Phiên tòa lắng lại ít phút khi vị Chủ tọa phiên tòa phân tích vai trò, trách nhiệm của những bậc làm cha, làm mẹ trong việc quản lý, giáo dục con cái. Trong vụ việc này, cha mẹ của bị cáo cũng như bị hại vẫn chưa làm hết trách nhiệm đối với việc quản lý, giáo dục con cái. Cả bị cáo, bị hại đều chưa đến tuổi thành niên nhưng được cha mẹ cho sử dụng xe máy để đi lại.

“Việc giáo dục con cái không phải là trách nhiệm của riêng nhà trường mà còn là trách nhiệm của người làm bố, làm mẹ. Cha mẹ buông lỏng quản lý con, nhất là trong giai đoạn các cháu đang ở độ tuổi vị thành niên, có những thay đổi về nhận thức, tâm lý sẽ dẫn đến những vụ án đau lòng như thế này. Bây giờ một gia đình mất con, một gia đình có con rơi vào vòng tù tội, làm cha, làm mẹ ai cũng đau, cũng buồn nhưng cần phải chia sẻ với nhau…”, chủ tọa phiên tòa nói.

Khi được nói lời nói sau cùng, bị cáo Nguyễn Quang Quyết bày tỏ sự ăn năn hối cải. “Bị cáo xin lỗi chú mợ. Xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt để bị cáo sớm được trở về làm một công dân tốt, có ích cho xã hội. Bị cáo còn nhiều ước mơ đang dang dở…”.

Nguyễn Quang Quyết cúi đầu trước những lời trách móc, chửi bới từ bố mẹ Đạt.
Nguyễn Quang Quyết cúi đầu trước những lời trách móc, chửi bới từ bố mẹ Đạt.

HĐXX nhận định hành vi phạm tội của Nguyễn Quang Quyết mang tính chất côn đồ, phạm tội đến cùng. Đây là tình tiết tăng nặng theo quy định pháp luật. Tuy nhiên, khi gây án bị cáo đang ở tuổi vị thành niên, nhận thức chưa hoàn chỉnh, trong quá trình điều tra, xét xử luôn thành khẩn, ăn năn hối cải, gia đình đã khắc phục một phần tổn thất cho phía bị hại (60 triệu đồng) nên được hưởng các tình tiết giảm nhẹ.

Cân nhắc tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ HĐXX tuyên phạt Nguyễn Quang Quyết 13 năm tù giam. Tòa cũng buộc bố mẹ Quyết phải bồi thường cho phía bị hại 99 triệu đồng tiền tổn thất tinh thần, mai táng phí. Trừ đi số tiền đã khắc phục trước đó, bố mẹ Quyết phải đền bù cho bố mẹ Đạt 39 triệu đồng.

Hoàng Lam

Bị đánh, thiếu niên dùng dao đâm chết bạn cùng xóm - 4