1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bị đâm lòi ruột khi tham gia văn nghệ tại nhà văn hóa xóm

(Dân trí) - Khi các thanh niên xóm 14 xã Quỳnh Văn, Quỳnh Lưu (Nghệ An) đang giao lưu văn nghệ sau Đại hội Chi đoàn thì một nhóm thanh niên cầm hung khí xuất hiện. Vụ ẩu đả khiến 1 người bị đâm lòi ruột.

Chiều ngày 7/2, ông Lê Văn Thành – Trưởng Công an xã Quỳnh Văn (Quỳnh Lưu) xác nhận trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ ẩu đả khiến 1 thanh niên bị đâm thủng bụng.

Nạn nhân Nguyễn Đình Hào đang được điều trị tại bệnh viện (ảnh N. Thủy).
Nạn nhân Nguyễn Đình Hào đang được điều trị tại bệnh viện (ảnh N. Thủy).

Theo ông Thành, sự việc xảy ra tại nhà văn hóa xóm 14, xã Quỳnh Văn vào tối ngày 5/2. Trước đó, giữa 1 thanh niên xóm 14 và nhóm thanh niên xóm 4 có xảy ra mâu thuẫn. Tối ngày 5/2, nhóm thanh niên xóm 4 đến nhà văn hóa xóm 14 để tìm nam thanh niên kia. Thời điểm này, thanh niên xóm 14 đang liên hoan văn nghệ sau khi tổ chức Đại hội Chi đoàn. Giữa nhóm thanh niên xóm 4 và các thanh niên xóm 14 có xảy ra cự cãi, thách thức qua lại. Một số thanh niên xóm 4 cầm theo hung khí xông vào, hậu quả anh Nguyễn Đình Hào (SN 1994, trú xóm 14) bị đâm vào bụng.

Nhận được tin báo, Ban Công an xã Quynh Văn lập tức có mặt, đồng thời báo cáo sự việc lên Công an huyện Quỳnh Lưu. Trong đêm, lực lượng chức năng đã bắt giữ 4 thanh niên xóm 4 về trụ sở Công an huyện để làm rõ vụ việc. “Sau đó, Công an huyện cũng triệu tập thêm 5 thanh niên khác để phục vụ điều tra”, ông Thành cho hay.

Nạn nhân Nguyễn Đình Hào được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng ở vùng bụng với 4 vết dao, hiện đã qua cơn nguy kịch.

Vụ việc đang được Công an huyện Quỳnh Lưu tiếp tục điều tra.

Vĩnh Khang