1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bị đâm chết khi đi đòi công bằng cho bạn gái… của bạn

(Dân trí) - Nghe chuyện bạn gái của bạn bị chọc ghẹo, Toàn liền đi đòi lại công bằng. Trong lúc nói chuyện, hai bên xảy ra xô xát, Toàn bị đâm nhiều nhát dẫn đến tử vong.

Ngày 8/12, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm lưu động tại quận Bình Tân và tuyên phạt bị cáo Trần Ngọc Để (SN 1996, quê Kiên Giang) 14 năm tù, Đoàn Văn Nhừng (SN 1990, quê Kiên Giang ) 12 năm tù về tội “Giết người”.

Để và Nhừng trước vành móng ngựa
Để và Nhừng trước vành móng ngựa

Theo bản cáo trạng, Đoàn Văn Nhừng và Trần Ngọc Để cùng làm công nhân tại một công ty bao bì thuộc phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, TPHCM.

Khoảng 20h30 ngày 29/11/2014, Nhừng đi bộ ra trước cổng của xưởng thì gặp chị Nguyễn Thị Khắc (làm chung chỗ) liền giở trò chọc ghẹo.

Lúc này, anh Thạch Duyên (bạn trai chị Khắc) ở gần đó liền chạy ra hỏi chuyện. Thấy vậy, Nhừng không nói gì và bỏ đi nơi khác.

Đến khoảng 21h cùng ngày, Phan Thanh Toàn và bạn gái đến nhà của Duyên ăn nhậu. Trong lúc “chén chú chén anh”, Duyên kể lại toàn bộ sự việc chị Khắc bị chọc ghẹo cho Toàn nghe.

Đến khuya cùng ngày, sau khi uống hết rượu, Toàn liền rủ Duyên đi tìm Nhừng để làm rõ sự việc. Khi đến xưởng bao bì, Toàn dùng chân đạp vào người của Nhừng và yêu cầu anh này phải nói lại những lời “hoa bướm” đã nói với chị Khắc trước đó.

Nhừng im lặng. Toàn liền dùng tay tát thẳng vào mặt của Nhừng. Bị đánh, Nhừng bỏ chạy vào xưởng nhưng vẫn bị Toàn đuổi theo tấn công.

Nhừng liền nhặt một khúc gỗ đánh trả lại Toàn và nhờ Để ứng cứu. Để cầm một con dao Thái lan rồi xông đến đâm nhiều nhát vào người của Toàn khiến anh gục ngã tại chỗ.

Chừa dừng lại ở đó, Nhừng dùng cây gỗ đánh liên tiếp nhiều cái vào đầu của Toàn. Còn Để đâm thêm nhiều nhát vào người của Toàn cho đến khi anh này không còn động đậy được nữa.

Sau khi gây án, Nhừng và Để lấy quần áo và điều khiển xe máy bỏ trốn khỏi hiện trường. Toàn được người dân đưa đi cấm cứu nhưng chết trên đường đến bệnh viện.

Ngày 29/12/2014, Nhừng, Để đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Quế Sơn