1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Lạng Sơn:

Bị Công an kiểm tra, bỏ lại gần 1 tấn nầm thối trong nhà hoang

(Dân trí) - Công an tỉnh Lạng Sơn vừa cho biết, Phòng CSĐT tội phạm về môi trường Công an tỉnh Lạng Sơn đã phối hợp với Đồn Công an Cửa khẩu Chi Ma, Lộc Bình bắt giữ và tiêu hủy 950kg nầm lợn thối đang trên đường đưa vào nội địa tiêu thụ.

Vào khoảng 6h15 sáng 26/9, qua công tác trinh sát nắm tình hình, các lực lượng chức năng đã phát hiện một nhóm đối tượng đang dùng xe máy để tập kết hàng nhập lậu về một nhà hoang thuộc thôn Long Đầu, Yên Khoái.

Khi Tổ công tác đã ập vào kiểm tra, bắt giữ, các đối tượng đã vứt hàng lại bỏ chạy thoát thân.


Gần 1 tấn nầm lợn thối đã được cơ quan chức năng tiêu hủy theo quy định.

Gần 1 tấn nầm lợn thối đã được cơ quan chức năng tiêu hủy theo quy định.

Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 11 bao nầm lợn thối được nhập lậu từ Trung Quốc, có tổng trọng lượng 950kg.

Mặc dù đã được tẩm ướp hóa chất đậm đặc chống thối, nhưng khi lực lượng chức năng phát hiện, số hàng trên đã bắt đầu phân hủy và bốc mùi.

Toàn bộ gần 1 tấn nầm lợn này được các đối tượng dùng xe máy chở từ Trung Quốc về qua các đường mòn biên giới để đưa vào nội địa tiêu thụ.

Ngay sau đó, số thực phẩm bẩn trên đã được cơ quan chức năng tổ chức tiêu hủy theo quy định.

Trước đó, vào lúc 11h50 ngày 22/9, Công an huyện Cao Lộc đã phát hiện bắt giữ Nguyễn Văn Tuyên về hành vi buôn lậu pháo nổ. Tang vật thu giữ gồm 5 dàn pháo nổ, 100 quả pháo lựu đạn có tổng trọng lượng 12kg do Trung Quốc sản xuất.

Đối tượng Tuyên bị bắt khi vừa xuống xe taxi tại bến xe phía Bắc, TP Lạng Sơn để chuẩn bị lên xe khách đưa pháo về về Bắc Giang tiêu thụ.

Tuyên khai nhận đã hai lần vượt biên giới trái phép qua đường mòn sang Trung Quốc để mua số pháo trên, sau đó giấu vào bụi rậm ở khu vực biên giới và tìm cơ hội thuận lợi để vận chuyển vào sâu nội địa tiêu thụ.

X. Thái