1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

An Giang:

Bị công an cất vó, nhiều con bạc nhảy vào bàn nhậu nhà dân trốn

Nguyễn Hành

(Dân trí) - Phát hiện trường gà ăn tiền, Công an TP Long Xuyên đánh lạc hướng "lính gác" để vào bên trong tóm gọn 29 con bạc. Đáng nói, có 3 con bạc nhảy vào bàn nhậu nhà dân để trốn công an nhưng vẫn bị sa lưới.

Trước đó, vào khoảng 10h ngày 8/5, Công an thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang bất ngờ đột kích vào trường gà tại bãi đất trống thuộc khu vực tổ 5, ấp Mỹ Thạnh, xã Mỹ Hòa Hưng, TP Long Xuyên bắt quả tang 29 đối tượng.

Thấy lực lượng công an xuất hiện, các đối tượng nháo nhào chạy thoát thân. Nhiều đối tượng nhảy vào bụi rậm trốn, thậm chí có 3 đối tượng nhảy vào bàn nhậu nhà dân để giả vờ đang ngồi nhậu, để công an không phát hiện. Tuy nhiên, các con bạc đều đã bị trinh sát khống chế.

Bị công an cất vó, nhiều con bạc nhảy vào bàn nhậu nhà dân trốn - 1

Các con bạc bị Công an TP Long Xuyên bắt giữ vào trưa ngày 8/5.

Bị công an cất vó, nhiều con bạc nhảy vào bàn nhậu nhà dân trốn - 2

Tang vật thu giữ gồm 24 điện thoại di động, 30 xe mô tô, hơn 20 cuộn băng keo đã qua sử dụng, 4 cặp cựa, tiền thu trên người gần 50 triệu đồng, tiền thu tại chiếu bạc 89.500.000 đồng.

Được biết trường gà này được các đối tượng tổ chức bố trí đội ngũ cảnh giới phía ngoài rất nghiêm ngặt. Chỉ cần có người lạ xuất hiện, các "vệ tinh" sẽ báo động cho con bạc tẩu tán hết tang vật gây rất nhiều khó khăn cho công tác phá án.

Bị công an cất vó, nhiều con bạc nhảy vào bàn nhậu nhà dân trốn - 3

Do ổ bạc nằm ở cồn Mỹ Hòa Hưng nên lực lượng chức năng thuê ghe chở các con bạc về trụ sở làm việc.

Nhiều người dân sống gần trường gà tỏ ra vui mừng khi hay tin các con bạc bị công an bắt. Vì theo người dân, ổ bạc vừa làm mất an ninh trật tự địa phương mà còn tụ tập đông người, chống lệnh phòng, chống dịch Covid-19 của chính quyền địa phương.

Hiện vụ việc đang được Công an thành phố Long Xuyên tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.