1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Phú Yên:

Bị cơ quan điều tra "dỏm" hỏi thăm, nhiều cụ bà, phụ nữ mất hàng tỷ đồng

Trung Thi

(Dân trí) - Nhiều đối tượng lừa đảo tự xưng là "cơ quan điều tra" đã lừa đảo chiếm đoạt của nhiều người già, phụ nữ ở TP. Tuy Hòa (Phú Yên) hàng tỷ đồng.

Theo Công an TP. Tuy Hòa (Phú Yên), chỉ tính riêng trong năm 2020, Công an thành phố đã tiếp nhận 41 đơn tố giác của các nạn nhân bị lừa đảo với số tiền trên 3 tỷ đồng.

Hình thức mà các đối tượng lừa đảo thực hiện là giả danh cơ quan công quyền gọi điện đến nạn nhân hù dọa và thông báo nạn nhân đã vướng vào đường dây ma túy hoặc thông qua zalo, facebook để kết bạn rồi lừa đảo. Phụ nữ mới ly hôn, người già, người bệnh là nhóm người mà đối tượng này nhắm đến.

Bị cơ quan điều tra

Bà V. trình báo sự việc tại cơ quan điều tra

Những ngày vừa qua, bà N.T.V. (76 tuổi, ở TP. Tuy Hòa, Phú Yên) mất ăn, mất ngủ vì số tiền 33 triệu đồng được bà dành dụm để dưỡng già đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt.

Theo bà V. cuối tháng 11 vừa qua, bà nhận điện thoại từ người lạ và tự xưng là công an. Đối tượng này cho bà biết, có một nhóm người đã sử dụng tài khoản và chứng minh nhân dân của bà vay tiền để mua bán ma túy. Do vậy, chúng yêu cầu bà bí mật phối hợp cơ quan điều tra bằng cách rút tất cả tiền trong sổ tiết kiệm rồi chuyển vào tài khoản do đối tượng cung cấp và tiền sẽ được hoàn trả đầy đủ sau khi điều tra xong.

"Nghĩ họ là công an thật nên tôi muốn minh oan. Tôi đi rút 33 triệu đồng là tiền tiết kiệm để dưỡng già chuyển hết vào số tài khoản họ cung cấp. Khi hướng dẫn tôi thực hiện chuyển tiền bọn họ yêu cầu tôi phải giữ bí mật. Tưởng đâu vài hôm sẽ có lại tiền, ai ngờ một đi không trở lại" - bà V. xót xa kể lại.

Theo phương thức tương tự, bà N.T.T. (ở TP. Tuy Hòa, Phú Yên) cũng bị lừa đảo hàng chục triệu đồng, bà T. cho biết: "Bọn chúng nói như thật, đọc đúng luôn chứng minh thư của tôi, rồi yêu cầu mình làm theo hướng dẫn kỹ càng, nên tôi nghĩ họ đúng là công an, từ đó rút tiền gửi vào số tài khoản chúng cung cấp. Già rồi mấy chục triệu lớn lắm, tôi tiếc đứt gan đứt ruột, nhưng giờ cũng chẳng biết làm sao".

Theo Công an TP. Tuy Hòa, các đối tượng lừa đảo qua mạng rất tinh vi, phương thức thủ đoạn luôn đổi mới. Vì vậy, khi nhận được các cuộc gọi tự xưng là cơ quan công quyền người dân tuyệt đối không làm theo hướng dẫn như cung cấp số điện thoại riêng, tài khoản, thẻ tín dụng và thông tin cá nhân cho bất kỳ ai.

Đại úy Trần Anh Dũng, Đội trưởng Đội CSĐT về Kinh tế và Chức vụ Công an TP. Tuy Hòa (Phú Yên) cho biết: "Các đối tượng lừa đảo chủ yếu nhắm đến những phụ nữ đơn thân cần người bầu bạn, trò chuyện hoặc người già, phụ nữ lớn tuổi để thực hiện hành vi phạm tội. Khi liên lạc với bị hại, các đối tượng lừa đảo sẽ dùng lời lẽ dọa nạt tạo tâm lý hoang mang để buộc họ không nói cho người thân biết về vụ việc.

Chúng tôi khuyến cáo người dân, khi nhận bất cứ yêu cầu trao đổi về tài khoản, thông tin cá nhân hoặc liên quan đến các hành vi phạm tội thì người dân phải hết sức bình tĩnh trao đổi thông tin ngay với người thân trong gia đình hoặc cơ quan công an gần nhất để kịp thời phân tích, phát hiện các chiêu trò của đối tượng lừa đảo từ đó mà ngăn chặn, tránh các hậu quả đáng tiếc xảy ra", Đại úy Trần Anh Dũng khuyến cáo.